Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

(CLO) Chiều ngày 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những cách làm sáng tạo, quyết liệt trong sáp nhập xã, sắp xếp, tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Đức Thọ. Ảnh báo hà tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những cách làm sáng tạo, quyết liệt trong sáp nhập xã, sắp xếp, tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Đức Thọ. Ảnh báo hà tĩnh

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ các xã: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) và Thường trực Huyện ủy Đức Thọ về tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo huyện Đức Thọ, đồng chí Võ Công Hàm, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư về công tác về tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay, huyện Đức Thọ có 15/23 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; có 2 chỉ tiêu đạt từ 80-98% kế hoạch; 6 chỉ tiêu đạt từ 50-80% kế hoạch. Một số chỉ tiêu KT-XH quan trọng đạt và vượt kế hoạch như: thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng (năm 2015 là 28,2 triệu đồng); tổng thu ngân vượt kế hoạch tỉnh giao, bình quân hàng năm đạt trên 172 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 3,99%. Thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính, Đức Thọ có 21 xã, thị trấn không không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số, phải sáp nhập thành 9 xã. Như vậy, sau sáp nhập, huyện Đức Thọ còn lại 16 xã, thị trấn. Sau khi thành lập 9 xã mới, tổng số cán bộ là 169 người, trong đó, dự kiến bố trí theo quy định 107 người, còn dôi dư 62 người. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Đức Thọ tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đến nay, có 25/27 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Địa phương đang tập trung huy động nguồn lực, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước tháng 6/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đang chỉ đạo điểm 3 xã: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy (thành lập xã mới Lâm Trung Thủy) trong việc thực hiện việc sắp xếp, bố trí bộ máy cán bộ tại các xã sáp nhập. Qua lấy ý kiến cử tri các xã về chủ trương sáp nhập đã nhận được sự đồng thuận rất cao với tỷ lệ 99,7%. Đặc biệt, nhiều cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách quán triệt sâu sắc chủ trương sáp nhập cùng với việc tinh giản biên chế, đã gương mẫu đi đầu làm đơn xin nghỉ công tác. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo QP-AN không ngừng được củng cố, tăng cường. Công tác tổ chức thực hiện sắp xếp nhân sự đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đảm bảo quy trình thủ tục theo điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy thẳng thắn nêu những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, đặc biệt là chế độ phụ cấp, bố trí cán bộ dôi dư. Đồng thời, cũng đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc sáp nhập xã, sắp xếp bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà cho các gia đình chính sách tại các xã Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ảnh báo hà tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà cho các gia đình chính sách tại các xã Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ảnh báo hà tĩnh

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng NTM. Đặc biệt, Đức Thọ là địa phương đi đầu, có cách làm sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính cấp xã. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao những cách làm sáng tạo, quyết liệt trong sáp nhập xã, sắp xếp, tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Đức Thọ để tạo được sự đồng tình, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng chia sẻ với địa phương về những khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư hay phụ cấp cán bộ thôn xóm còn thấp, ảnh hưởng đến công việc. Đồng thời tin tưởng, với truyền thống văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, sớm hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính cấp xã, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2015; xứng đáng là quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Cũng trong chương trình làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ).

Trần Phong

Xem thêm

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục CSGT, lưu trữ đến 3 năm

Dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục CSGT, lưu trữ đến 3 năm

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 319/2026/NĐ-CP quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó quy định dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), lưu trữ đến 3 năm.

Cỡ chữ bài viết: