Thương vong do thiên tai tăng: 85 người chết và mất tích

(CLO) Mưa lũ tiếp tục diễn biến nguy hiểm, số người chết và mất tích đã lên tới 85. Nhiều tuyến đường quốc lộ, đường sắt bị chia cắt, công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng đang được các địa phương tích cực triển khai.

Theo báo cáo nhanh của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cập nhật đến 17h ngày 22/11 cho thấy, lượng mưa trong khoảng 19h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11 tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến 20-40 mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn hơn như Ea M’Đoal và Sông Hinh (Đắk Lắk) đều 90 mm, hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 56 mm, hồ Quang Hiển (Gia Lai) 52 mm.

Dự báo từ tối 22 đến 24/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm; phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

z7244093712057_33c0b6031fc92ab4abb91dc1be7e3bf3.jpg
Mưa lũ khiến nhiều địa phương ngập sâu (ảnh: Trần Hiền).

Lũ trên các sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa) và sông Đồng Nai đang xuống nhưng nhiều vị trí còn ở mức cao. Lúc 16h ngày 22/11, sông Ba tại Củng Sơn ở mức 31,13 m (dưới báo động 2 là 0,87 m); sông Krông Ana tại Giang Sơn ở mức 425,41 m (trên báo động 3 là 1,41 m); sông Srêpôk tại Bản Đôn 177,86 m (trên báo động 3 là 3,86 m); sông Dinh tại Ninh Hòa 5,55 m (dưới báo động 3 là 0,15 m); sông Đồng Nai tại Tà Lài 112,66 m (trên báo động 2 là 0,16 m). Trong 24 giờ tới, lũ trên Krông Ana, Đồng Nai và Dinh tiếp tục xuống, riêng sông Srêpôk tại Bản Đôn vẫn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Thiệt hại về người tiếp tục tăng, đã có 85 người chết và mất tích, gồm 72 người chết và 13 người mất tích. Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 44 người chết và 8 người mất tích; Khánh Hòa có 14 người chết và 2 người mất tích; Gia Lai 5 người chết; Huế và Đà Nẵng mỗi địa phương 2 người chết. Bốn trường hợp mất tích khác ghi nhận tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Số nạn nhân này đã tăng 17 người so với báo cáo sáng 22/11.

z7245719951816_92228f4ffdbd96e8d14056bc477d8bae.jpg
Đến chiều tối nay (22/11), đã có 85 người chết và mất tích, gồm 72 người chết và 13 người mất tích (ảnh: Trần Hiền).

Về ngập lụt, Gia Lai đã không còn hộ dân bị ngập. Đắk Lắk vẫn còn 4 xã, phường bị ngập gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, trong đó nhiều khu vực còn ngập sâu. Tại Khánh Hòa, nước đã rút ở phần lớn nơi bị ảnh hưởng, chỉ còn 87 hộ với 364 nhân khẩu ở Diên Điền và Hòa Trí còn ngập. Lâm Đồng còn 127 hộ bị ngập, gồm 105 hộ tại xã Nam Đà và 22 hộ ở xã Cát Tiên.

Các địa phương đang đề nghị hỗ trợ khẩn cấp với nhu cầu rất lớn. Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg Cloramine B và 100.000 viên Aquatabs. Đắk Lắk đề nghị 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nước, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế, 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất khử trùng và nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Về điện, có 1.178.186 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục cho 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng chưa được cấp điện trở lại, tập trung tại Đắk Lắk (162.025), Khánh Hòa (75.574) và Gia Lai (20.446). Về thông tin liên lạc, còn 75/301 xã, phường mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng do mất điện; 552 trạm BTS ngừng hoạt động, chủ yếu tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Giao thông còn nhiều điểm ách tắc. Quốc lộ 1 đã thông tuyến, nhưng vẫn còn 13 vị trí trên các tuyến quốc lộ khác bị ngập lụt, sạt lở. Đường Trường Sơn Đông tại Quảng Ngãi bị cản trở tại Km158+450; 12 điểm ách tắc khác nằm trên QL4E (Đà Nẵng), QL27C (Khánh Hòa, Lâm Đồng), QL20 và QL28 (Lâm Đồng). Đường sắt còn 6 đoạn phải cấm đường, gồm các cung Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.

Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: