Khẩn trương hỗ trợ người dân sửa nhà, phục hồi sản xuất và phòng dịch sau lũ

Sáng 22/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân; đồng thời thăm hỏi, động viên lực lượng vũ trang (công an, quân đội) đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân, dọn dẹp môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thị sát và thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy An Tây.

Tại xã Tuy An Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra, thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút, và tới thắp nhang chia buồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lê Thị Kim Hồng. Bà Hồng có bố và mẹ chồng bị thiệt mạng trong trận lụt lần này.

Tại xã Đồng Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm hỏi, tặng quà lực lượng quân đội, công an xã đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản…

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tuy An Tây.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng của địa phương tại xã Đồng Xuân sau khi kiểm tra, gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người bị thiệt mạng bởi mưa lũ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức thăm viếng, chia sẻ, hỗ trợ cần thiết cho các gia đình có người bị thiệt mạng một cách kịp thời, chu đáo.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quân đội và công an đã nỗ lực hết mình, không quản ngày đêm trong công tác cứu hộ cứu nạn; phòng, chống, ứng phó với mưa lũ; đưa dân tới các vùng an toàn với số lượng lớn (11.500 hộ dân).

Hiện tại, khi lũ đang rút dần, các lực lượng rất tích cực hỗ trợ đồng bào sửa lại nhà cửa, sắp xếp vật dụng, dọn dẹp vệ sinh môi trường để đồng bào có thể ổn định cuộc sống, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất…

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Đồng Xuân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu địa phương sớm sửa chữa, khôi phục, thông tuyến các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ; khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc ở những vùng bị ảnh hưởng; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục các hoạt động sản xuất; đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh sau lũ… Yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong khắc phục hậu quả mưa lũ, chỉ được rút quân sau khi đã hoàn tất việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tăng cường công tác cảnh báo, chủ động các phương án đưa người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở khi có mưa lũ; xây dựng các phương án bố trí, bảo đảm nơi tránh trú lũ an toàn cho người dân…

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng tặng quà cán bộ, chiến sĩ quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Đồng Xuân.

Cùng với đó phân phối đúng nơi, đúng địa chỉ, đúng đối tượng; bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tiếp tế, phân phối hàng cứu trợ, tiền hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, chú ý đến các gia đình chính sách, đối tượng người nghèo, người yếu thế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của Đắk Lắk thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục lại các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình, gói hỗ trợ trên địa bàn ngay sau khi lũ rút để sớm ổn định tình hình, đời sống.

Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 5.
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên và tặng qua cán bộ, chiến sĩ công an đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Đồng Xuân.

Theo báo cáo, tính đến 18h ngày 21/11/2025, toàn tỉnh Đắk Lắk đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cụ thể: số người chết là 27 người; người mất tích 8 người; người bị thương 2 người.

Hàng chục ngàn ngôi nhà bị chìm sâu trong nước (khoảng 150.000 nhà). Cơ sở hạ tầng trên tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục… bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng.

Về thủy sản: Khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha nuôi tôm nước lợ, nhuyễn thể bị cuốn trôi, hư hại, ước thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk sớm khôi phục lại hoạt động kinh tế, ổn định đời sống người dân vùng lũ- Ảnh 7.
Phó Thủ tướng tới thắp nhang chia buồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lê Thị Kim Hồng (xã Tuy An Tây), có bố và mẹ chồng bị thiệt mạng trong trận lụt lần này.

Về trồng trọt: Khoảng 180.000 ha bị ngập úng, hư hại (trong đó diện tích cây hằng năm hơn 63.000 ha, như lúa nước, sắn, ngô, khoai; hơn 19.000 ha cây lâu năm, gồm nhiều cây công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu…), thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng.

Số liệu cụ thể đang được thống kê, ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân)...

Xem thêm

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Cỡ chữ bài viết: