Tiếp tục kiến nghị TP. HCM sớm cấp kinh phí gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân

(CLO) Do số lượng người thụ hưởng lớn, tiêu chí xác định chưa được cụ thể dẫn đến việc có lúc, có nơi hiểu chưa đúng và đầy đủ, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến việc xác định và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ chưa đúng và chưa đủ, phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Ngày 24/11, đoàn giám sát của HĐND TP. HCM có buổi làm việc tại quận Bình Tân về việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

tiep tuc kien nghi tp hcm som cap kinh phi goi ho tro dot 3 cho nguoi dan hinh 1

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của HĐND TP. HCM, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân tiếp tục kiến nghị TP. HCM sớm cấp kinh phí gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân.

Theo bà Dung, quận Bình Tân có dân số đông, trong đó gần 60% là người nhập cư. Dịch bệnh kéo dài, đời sống người dân càng khó khăn hơn. Do đó, ngoài công tác phòng chống dịch, quận tập trung chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Tuy nhiên, địa bàn quận rộng, dân số đông, trong khi nhân sự ở các phường, các trạm y tế mỏng. Trung bình mỗi nhân viên y tế chăm sóc cho gần 9.000 người dân, thời điểm dịch bệnh xảy ra đã tạo áp lực rất lớn cho lực lượng y tế.

Hiện tại, quận Bình Tân đang tiến hành chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân. Đến nay, quận đã chi hỗ trợ hơn 376.000/789.000 người (đạt 48%).

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân kiến nghị, TP. HCM sớm phân bổ kinh phí để quận tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới.

Đối với chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu theo Nghị quyết 12 của HĐND TP. HCM, quận Bình Tân còn 143 trường hợp chưa chi hỗ trợ. Các trường hợp này đề xuất chi hỗ trợ 10 triệu đồng/người, tuy nhiên theo quy định chỉ được chi hỗ trợ 4,5 triệu đồng. Sau khi xin ý kiến hướng dẫn từ TP. HCM, quận tiếp tục chi hỗ trợ các trường hợp này.

Được biết hiện nay có một số địa phương tại TP. HCM chưa chi hết gói hỗ trợ đợt 3. Theo ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, nguyên nhân do số lượng người thụ hưởng lớn, tiêu chí xác định “thật sự khó khăn” chưa được cụ thể dẫn đến việc có lúc, có nơi hiểu chưa đúng và đầy đủ, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến việc xác định và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ chưa đúng và chưa đủ, phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. HCM, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, quận Bình Tân tiếp tục rà soát, để kịp thời hỗ trợ những trường hợp thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục rà soát lại thật kỹ, tránh chi hỗ trợ trùng, không đúng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: