Tiếp tục làm rõ sự cố bắn hỏa pháo súng thần công tại Huế

(CLO) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết việc thực hiện bắn hỏa pháo súng thần công là do đơn vị này thuê Công ty Việt Giang thực hiện.

Ngày 10/5, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế cho biết đơn vị đã có báo cáo đến UBND thành phố Huế về những nội dung liên quan đến việc bắn hỏa pháo súng thần công ở Kỳ đài hôm 3/5.

Theo đó, sau khi sự cố xảy ra, Sở Văn hóa - Thể thao và Công an TP Huế đã có buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Theo thông tin của Trung tâm, việc thực hiện bắn hỏa pháo súng thần công là do đơn vị thuê Công ty Việt Giang thực hiện.

1hoa phao1
Sự cố bắn hỏa pháo súng thần công khiến du khách và người dân sợ hãi. Ảnh chụp màn hình

Loại hỏa pháo được sử dụng trong chương trình là giàn rồng lửa chữ z màu vàng sẫm hoặc đỏ F30 thuộc nhóm ống hỏa thuật, do Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 sản xuất.

Về phương án xử lý, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện, từ khâu chuẩn bị kỹ thuật đến phân luồng khán giả, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt cho mọi chương trình có sử dụng pháo hoặc thiết bị dễ gây cháy nổ.

Phía đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện phải đảm bảo kỹ thuật viên và người phụ trách được đào tạo; thực hiện quy trình xin phép, phối hợp với các cơ quan chức năng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công ở Kỳ đài Huế là hoạt động được tổ chức trong dịp nghỉ lễ, thu hút đông du khách và dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức vào các tối thứ Bảy hàng tuần để làm điểm nhấn cho du lịch Huế. Do đó, không thể tiếp tục vận hành các hoạt động này theo kiểu vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Đoàn làm việc cũng yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Việt Giang cung cấp thêm các tài liệu chứng minh loại hỏa pháo được sử dụng theo như đơn vị đã báo cáo về Công an thành phố Huế để tiếp tục xác minh làm rõ.

Như báo congluan.vn đã thông tin, vào tối 3/5, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại khu vực Kỳ đài đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Tuy nhiên, trong quá trình bắn pháo, nhiều quả pháo đã rơi vào khu vực công viên trước Kỳ đài - nơi có nhiều người đang đứng theo dõi, gây nên tình trạng hỗn loạn. Nhiều du khách hoảng hốt, la hét, tháo chạy khi pháo lao thẳng vào khu vực khán giả.

Sự cố được xác định là do lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân và du khách.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã gửi lời xin lỗi và cam kết rà soát toàn bộ quy trình để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ việc, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTT&DL) đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh sự việc. Cục yêu cầu địa phương làm rõ việc tổ chức bắn pháo có tuân thủ đúng các quy định pháp luật hay không.

Đến ngày 9/5/2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ra thông báo tạm hoãn hoạt động bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ đài - Quảng trường Ngọ Môn.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: