Tiếp xúc cử tri Quận 9: Vụ việc ông Tất Thành Cang làm nóng nghị trường

Thứ tư, 21/11/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc với cử tri Quận 9 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP cho biết: Ban chấp hành Đảng ủy TP sẽ tiến hành bỏ phiếu kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang. Kết quả này sẽ gửi ra Trung ương và xử lý kỷ luật thế nào là do Trung ương quyết định.

Phóng viên ghi nhận tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã chất vấn về trường hợp ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch TP và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP đã vi phạm pháp luật trong thời gian qua. 

Báo Công luận
 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trả lời cử tri quận 9. Ảnh: HV

 

Một cử tri chất vấn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP, “Tôi đề nghị bà Chủ tịch HĐND cho biết, ông Tất Thành Cang đã có vi phạm rất nghiêm trọng theo kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKTTW), vậy tại sao đồng chí Cang còn có lịch đi tiếp xúc cử tri? Thành ủy đã có động thái gì chưa? Không thể để những cán bộ sai phạm còn tồn tại trong bộ máy chính quyền, trong Đảng”.

Trả lời chất vấn này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, "việc sai phạm của cán bộ lãnh đạo thời gian qua như ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh) đã bị khởi tố bắt tạm giam, còn đồng chí Tất Thành Cang thì hiện nay Ban thường vụ Thành ủy đang thực hiện các bước theo tinh thần kết luận của UBKTTW Đảng".

“Trước hết, xin nói với bà con cử tri về tư tưởng, quan điểm thì Ban Thường vụ Thành ủy luôn quán triệt, có sai phạm thì xử lý nghiêm minh. Không bao che, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và theo điều lệ Đảng” - bà Chủ tịch HĐND TP. Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định.

Theo bà Tâm, trong thời gian qua có một số cán bộ sai phạm được phát hiện từ việc giám sát của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, cũng có một số do dân tố cáo, do báo chí phản ánh.

Báo Công luận
 Một cử tri chất vấn Đoàn đại biểu Quốc hội tại TP. HCM

 

Về trường hợp Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM Tất Thành Cang, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã có hai lần kiểm điểm. Đó là khi UBKT Thành ủy kiểm tra thường kỳ thì phát hiện một số dự án có biểu hiện vi phạm pháp luật. Vì thế, Ban Thường vụ đã chỉ đạo cho Thanh tra toàn diện, sau đó đã phát hiện sai phạm có liên quan đến đồng chí Cang và yêu cầu đồng chí Cang giải trình. Ban Thường vụ xác định sai phạm của đồng chí Tất Thành Cang đến mức phải xử lý kỷ luật, nhưng vì đồng chí Cang do BCH TW quản lý, nên xử lý thế nào thì có sự chỉ đạo từ Trung ương. Sau đó, UBKTTW đã thành lập Đoàn kiểm tra và phát hiện có dấu hiệu vi phạm của đồng chí Cang, và đã thông báo “vi phạm rất nghiêm trọng, đến mức phải xử lý kỷ luật…”. 

Theo tin thần của UBKTTW, “Ban thường vụ Thành ủy đã tiến hành họp nguyên một ngày để kiểm điểm đồng chí Cang. Ban thường vụ sẽ báo cáo toàn bộ kết quả với BCH Đảng ủy TP, tiếp đó BCH sẽ tiến hành bỏ phiếu kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang. Tất cả quy trình, kết quả này sẽ gửi ra Trung ương, và xử lý kỷ luật thế nào là do trung ương quyết định. Ban thường vụ chỉ có việc đề xuất cở sở để Trung ương xem xét làm kỷ luật” - bà Tâm nói với cử tri.

Như báo Congluan.vn đã thông tin, từ ngày 12 đến 14/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 31. Kết thúc kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố về việc đánh giá vi phạm của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang là “rất nghiêm trọng”, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Đối với ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam cùng 3 bị can khác để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Thái Sơn

 

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức