Tìm thấy tàu ngầm Indonesia gặp nạn, toàn bộ 53 thành viên đều thiệt mạng

(CLO) Chiếc tàu ngầm của Hải quân Indonesia mất tích hôm thứ Tư (21/4) đã được tìm thấy trong tình trạng bị vỡ thành ít nhất ba phần, nằm sâu dưới biển Bali, các quan chức quân đội và hải quân cho biết hôm Chủ nhật (25/4), khi Tổng thống gửi lời chia buồn tới thân nhân của 53 thủy thủ đoàn.
Tàu ngầm KRI Nanggala-402 ở Surabaya, tỉnh Đông Java được chụp năm 2012 - Ảnh: Antara Foto / Reuters

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 ở Surabaya, tỉnh Đông Java được chụp năm 2012 - Ảnh: Antara Foto / Reuters

Bài liên quan

Tàu ngầm Indonesia được cho là đã chìm sau khi tìm thấy các mảnh vỡ

Hy vọng mong manh cứu 53 thuyền viên của tàu ngầm Indonesia bị mất tích

Tàu ngầm Indonesia mất tích với 53 người trên tàu

Quân đội Indonesia cho biết, chiếc tàu mang số hiệu KRI Nanggala 402 có khả năng bị vỡ thành ba phần. Các đội tìm kiếm và cứu hộ vào sáng Chủ nhật (25/4) đã tìm thấy những mảnh vỡ lớn gồm cả phần thân chính bị hư hại của tàu ngầm, nằm ở độ sâu 838 mét, không xa nơi nó được cho là đã chìm.

"Dựa trên các bằng chứng, có thể khẳng định rằng tàu KRI Nanggala đã chìm và toàn bộ thủy thủ đoàn đã thiệt mạng", Thống chế quân đội Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto nói. 

Người đứng đầu quân đội cho biết thêm, Indonesia sẽ phối hợp với Văn phòng liên lạc cứu hộ và thoát hiểm tàu ​​ngầm quốc tế để nỗ lực trục vớt tàu ngầm và hài cốt của các thành viên thủy thủ đoàn.

Tham mưu trưởng Hải quân Yudo Margono cho biết tàu nghiên cứu đa năng của hải quân, KRI Rigel, đã tìm thấy hình ảnh về những gì có thể trông giống như các mảnh vỡ của tàu ngầm bằng cách sử dụng thiết bị âm thanh phản xạ đa tia.

Người đứng đầu hải quân nói thêm rằng cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ phải đợi cho đến khi xác tàu có thể được trục vớt, nhưng ông đã gạt bỏ lỗi của con người.

“Tàu KRI Nanggala bị vỡ thành ba phần, thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính đều bị tách rời, với phần chính bị nứt. Chúng tôi đã đánh giá và chắc chắn rằng đó không phải là lỗi của con người mà là do nguyên nhân tự nhiên”, ông nói.

Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo trước đó đã xác nhận phát hiện ở biển Bali và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. "Tất cả những người Indonesia chúng tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là đối với gia đình của thủy thủ đoàn tàu ngầm", ông nói.

Gia đình của một trong những thành viên thủy thủ đoàn tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm đến thăm một căn cứ hải quân ở Banyuwangi, tỉnh Đông Java, Indonesia, hôm Chủ nhật (25/4) - Ảnh: Reuters

Gia đình của một trong những thành viên thủy thủ đoàn tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm đến thăm một căn cứ hải quân ở Banyuwangi, tỉnh Đông Java, Indonesia, hôm Chủ nhật (25/4) - Ảnh: Reuters

Các đội tìm kiếm cho biết hôm thứ Bảy (24/4) rằng họ đã tìm thấy các vật thể bao gồm các mảnh vỡ của thảm cầu nguyện và một chai chất bôi trơn kính tiềm vọng, gần vị trí được biết cuối cùng của tàu ngầm, khiến hải quân tin rằng con tàu đã bị nứt.

Tham mưu trưởng Hải quân Yudo Margono cho biết hôm thứ Bảy rằng một máy quét sonar đã phát hiện một vật thể giống tàu ngầm ở độ cao 850 mét, ngoài phạm vi lặn của Nanggala. Hơn một chục máy bay trực thăng và tàu đang tìm kiếm khu vực bị mất liên lạc, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ.

Chiếc tàu ngầm biến mất liên lạc vào đầu giờ ngày thứ Tư (21/4) khi đang tiến hành một cuộc tập trận bắn ngư lôi. Tín hiệu cuối cùng được phát hiện từ con tàu xấu số là ở độ sâu 850 mét, vượt quá giới hạn lặn của nó.

Lần liên lạc cuối cùng với tàu KRI Nanggala là lúc 4 giờ sáng thứ Tư (21/4).

Chiếc tàu ngầm do này Đức chế tạo đã được đưa vào hoạt động từ năm 1981 và đã được tái trang bị toàn bộ ở Hàn Quốc và hoàn thành vào năm 2012.

Hải quân Indonesia cho biết nó "trong tình trạng tốt", nhưng một số nhà quan sát địa phương cho rằng việc bảo dưỡng kém các thiết bị quân sự cũ kỹ của Indonesia có thể là một yếu tố góp phần.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: