Tỉnh Gia Lai yêu cầu khắc phục bụi đất từ khu công nghiệp 'tra tấn' người dân

(CLO) Khoảng 2 tháng nay, bụi đất từ khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân sinh sống gần khu vực. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án triển khai ngay các biện pháp khắc phục.

Gần 2 tháng qua, cuộc sống của nhiều hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Ia Tôr và Bờ Ngoong (Gia Lai) bị đảo lộn do bụi đất từ việc thi công dự án KCN Nam Pleiku.

Cụ thể, bụi đất đỏ từ quá trình san lấp mặt bằng tại KCN đã tràn vào nhà khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, phát sinh thêm nhiều công sức, chi phí để ngăn bụi và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

z7615956781927_93129e18ba4aa8665cdf3720dff532a3.jpg
z7614947781768_0d496abb3d417699ea017e9f2c2fa875.jpg
Bụi đất phát sinh từ việc san ủi trong dự án KCN Nam Pleiku

Bà Nguyễn Thị Hoan (trú tại Phú Tân, xã Ia Tôr) bức xúc nói: “Tình trạng bụi đất từ KCN Nam Pleiku bay vào nhà dân diễn ra khoảng 2 tháng nay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc san ủi mặt bằng khu công nghiệp. Bụi đất bay vào nhà suốt ngày, suốt đêm. Để tránh bụi, gia đình tôi phải quây bạt khắp nhà, ở những vị trí thông gió đều được bít kín khiến nhà tối om như cái hang”.

Theo bà Hoan, tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Phần lớn đồ đạc đều bị bụi bám vào cả lớp, cây cối cũng ngả màu.

z7614947768595_0615c600891015a1e0c90aa11f34ecc5.jpg
Bụi đất mù mịt tại dự án

Tương tự, bà Lê Thị Thọ (trú cùng thôn Phú Tân) cũng bị ảnh hưởng bởi bụi đất từ KCN Nam Pleiku. Để hạn chế bụi bay vào nhà, ngày nào bà cũng bật máy bơm, tưới nước từ sân ra cửa.

“Nhà tôi che chắn đủ kiểu rồi nhưng bụi vẫn bay vào nhà. Ngày nào cũng phải đóng kín cửa. Chúng tôi cũng đã đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị thi công có biện pháp khắc phục tình trạng trên, hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống người dân”, bà Thọ cho hay.

Người dân che chắn đủ kiểu nhưng bụi vẫn bay vào nhà
z7614947781804_68edc0f343707a9cb6b6f2e16ce6836f.jpg
Bụi đất khiến người dân phải quây kín bạt trước cửa nhà

Trước những phản ánh của người dân, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã phối hợp với UBND xã Ia Tôr, xã Bờ Ngoong, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và đơn vị thi công (Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh) kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Qua kiểm tra, đoàn xác định quá trình thi công san lấp mặt bằng dự án KCN đã phát sinh bụi đất, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận thuộc địa bàn xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong.

z7614947781761_b19b687ba22bb80c527419374cd882ba.jpg
Quá trình san ủi trong dự án KCN Nam Pleiku khiến bụi đất thổi thẳng ra đường và người dân sinh sống đối diện

Sau khi kiểm tra lập biên bản, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã yêu cầu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai ngay các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, như: Tăng tần suất tưới nước tại khu vực thi công và các tuyến đường vận chuyển vật liệu; che chắn khu vực tập kết đất; hạn chế tốc độ phương tiện vận chuyển; thường xuyên vệ sinh, thu gom đất rơi vãi trên các tuyến đường ra vào công trình.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực lân cận.

Trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện hoặc thực hiện khắc phục không đảm bảo theo yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ đình chỉ thi công và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

z7614947781769_66503b6c6c24f26b51f6a475948cab71.jpg
Người dân phải tưới nước thường xuyên để ngăn bụi đất

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trọng Thắng - Phó giám đốc KCN Nam Pleiku thuộc chi nhánh KCN VRG Gia Lai - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê cho biết: “Ngay từ khi triển khai dự án, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công cam kết đảm bảo các quy định về môi trường trong quá trình thi công. Khi phát sinh bụi, đơn vị thi công đã khắc phục, tuy nhiên thời điểm này, thời tiết nắng nóng, gió lớn nên việc kiểm soát bụi hoàn toàn là rất khó.

Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên giám sát và yêu cầu đơn vị thi công phải thường xuyên tưới nước tại khu vực san ủi, hạn chế tốc độ tối đa 20km/h đối với các phương tiện vận chuyển trong công trường nhằm giảm phát sinh bụi”.

z7614947787652_9efdd6040c35ff178621cc70351c167c.jpg
z7614947775873_dffb8ac258b5a0a053514cfc9dba5991.jpg
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án triển khai ngay các biện pháp khắc phục

Ông Hoàng Văn Giang - Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Sơn Anh cho biết: “Từ khi triển khai dự án, đơn vị đã tăng cường các biện pháp hạn chế bụi trong quá trình thi công. Tuy nhiên, mùa này do gió lớn nên không thể tránh khỏi bụi đất. Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo đơn vị tăng cường các biện pháp khắc phục triệt để tình trạng trên.

Thực hiện chỉ đạo, chúng tôi đã tăng cường điều xe tưới nước dọc đường, tưới nước lên vị trí san nền. Đồng thời hạn chế thi công vào các giờ cao điểm, gió to, tập trung thi công vào khung giờ sáng sớm để hạn chế tối đa bụi đất gây ảnh hưởng đến người dân”.

z7619052205263_31c82caed4b9da3bf4f59da383483218.jpg
z7619052217183_30261618aa47f6fe9038ea4de1c4b1e4.jpg
Đơn vị thi công tưới nước, hạn chế bụi đất trong quá trình thi công dự án

Dự án KCN Nam Pleiku được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2019, có quy mô gần 200ha tại xã Ia Tôr, Gia Lai. Dự án có tổng vốn hơn 500 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án khởi công năm 2019, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022 và triển khai giai đoạn 2 trong các năm 2023-2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch đất đai, cấp phép và đấu nối giao thông nên tiến độ dự án bị chậm. Dự kiến, KCN Nam Pleiku sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10/2026.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: