Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Hủy bỏ một phần nội dung công văn “lạ” vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ

Thứ bảy, 16/05/2020 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 15/5, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng đã yêu cầu hủy bỏ toàn bộ nội dung tại mục 2, Công văn số 1113 do Phó Chủ tịch Hồ Đình Tùng ký, được cho là một công văn “lạ” khi “đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước có xác nhận của UBND xã”.

Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, nơi trưởng thôn vận động hơn 20 hộ cận nghèo ký đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Lê Dương

Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, nơi trưởng thôn vận động hơn 20 hộ cận nghèo ký đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, ngày ngày 16/4, UBND huyện Tĩnh Gia có công văn số 1113/UBND-LĐTBXH do Phó chủ tịch Hồ Đình Tùng ký gửi Chủ tịch các xã, thị trấn.

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.

Đáng chú ý, mục 2 của Công văn nêu trên có đoạn: “Đối với hộ có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của Nhà nước có xác nhận của ủy ban xã”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, có thể nội dung công văn 1113 của UBND huyện diễn đạt chưa chuẩn nên mỗi người hiểu một kiểu. UBND huyện ban hành văn bản sai thì phải sửa. Còn nếu tỉnh có hình thức xử lý thì huyện cũng phải chấp nhận.

Công văn

Công văn "lạ" của UBND huyện Tĩnh Gia dẫn đến những cách hiểu khác nhau? Ảnh: Quang Duy

Theo thông tin mới nhất, chiều tối 15/5, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng đã ký ban hành công văn số 1457/UBND-VP (khẩn) gửi Chủ tịch UBND xác xã, thị trấn. Theo đó, ông Dũng yêu cầu Hủy bỏ toàn bộ nội dung tại mục 2, công văn số 1113/UBND-LĐTBXH ngày 16/4/2020 do Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Đình Tùng ký về việc tổng hợp, xác nhận đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Công văn số 1113 do Phó Chủ tịch Hồ Đình Tùng, phụ trách chỉ đạo công tác chính sách – xã hội thay mặt Chủ tịch UBND huyện ký ban hành ngày 16/4. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện rà soát các đối tượng tại một số đơn vị đã lúng túng, thực hiện chưa đúng các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện trong việc thống kê rà soát đối tượng dẫn đến tình trạng báo chí phản ánh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Chiều 15/5, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng đã yêu cầu hủy bỏ toàn bộ nội dung tại mục 2 của Công văn

Chiều 15/5, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng đã yêu cầu hủy bỏ toàn bộ nội dung tại mục 2 của Công văn "lạ". Ảnh: Quang Duy

Được biết, huyện Tĩnh Gia có tổng số đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là 48.576 người, trong đó có 34.299 khẩu thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Tại xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), Chủ tịch UBND xã Lê Đình Phương thừa nhận có chuyện trưởng thôn vận động hơn 20 hộ cận nghèo ký đơn từ chối nhận hỗ trợ của Chính phủ. Hiện, trưởng thôn Hạnh Phúc là Lê Công Ngân đã đến nhà dân xin lỗi . Ông Ngân thừa nhận do trình độ hạn chế nên đã mắc sai lầm và sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật của cấp trên.

Quang Duy

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức