Tỉnh Thanh Hóa và Petrovietnam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, thúc đẩy phát triển công nghiệp - năng lượng

Ngày 4/2 tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Petrovietnam đã có buổi làm việc trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cùng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn; cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các ban chuyên môn; lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh trong bức tranh tăng trưởng chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng, thiết thực và trách nhiệm của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh trong bức tranh tăng trưởng chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng, thiết thực và trách nhiệm của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin khái quát về vị trí địa lý chiến lược, bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, cùng những tiềm năng, lợi thế nổi trội và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh, trong bức tranh tăng trưởng chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng, thiết thực và trách nhiệm của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Trong đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, các dự án đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh đều là các dự án quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho gần 2.500 lao động.

Đặc biệt, các hoạt động của Petrovietnam không chỉ dừng lại ở các đầu tư sản xuất kinh doanh mà còn có tinh thần, trách nhiệm đối với địa phương thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội với nhiều hình thức như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, xóa nhà tạm, chung tay hỗ trợ các đợt thiên tai, bão lũ... Đồng chí Nguyễn Doãn Anh khẳng định, các chương trình hỗ trợ của Tập đoàn đã trực tiếp mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa tinh thần “doanh nghiệp vì cộng đồng” và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam báo cáo về định hướng phát triển của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam báo cáo về định hướng phát triển của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam đã thông tin về định hướng phát triển của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh. Petrovietnam hiện có 12 đơn vị trực thuộc công ty đang thực hiện các hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ chế biến dầu khí; dịch vụ kỹ thuật dầu khí, xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh phân bón; ngân hàng, bảo hiểm; đầu tư... tại Thanh Hóa.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký năm 2008 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị Petrovietnam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực, với tổng doanh thu hơn 580 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 73 nghìn tỷ đồng. Các nhà máy, công trình, dự án đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Bên cạnh đó, Petrovietnam chú trọng đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng gần 2.500 lao động đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị luôn ưu tiên tuyển dụng và chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao cho lao động địa phương.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm và văn hóa “nghĩa tình”, Petrovietnam và các đơn vị thành viên thường xuyên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa chăm lo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính từ năm 2020, Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, đạt nhiều hiệu quả trong các lĩnh vực với tổng giá trị gần 340 tỷ đồng, bao gồm: 96 nhà đại đoàn kết, 17 công trình giáo dục/trường học, 13 công trình y tế/bệnh viện, 9 công trình/chương trình an sinh xã hội khác...

kan-053820260204180036.jpg
Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác.
Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Phát huy vị thế doanh nghiệp nhà nước hàng đầu tại Việt Nam, Petrovietnam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp top 10 khu vực và quy mô lớn trên thế giới; hoạt động hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá. Petrovietnam tiếp tục sứ mệnh tiên phong, giữ vai trò đầu mối trong việc hình thành và phát triển các Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia quy mô lớn, dẫn dắt ngành công nghiệp năng lượng hội nhập quốc tế, đồng thời cung cấp các giải pháp năng lượng đa dạng, bao gồm năng lượng tái tạo. Đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trên cơ sở đó, Petrovietnam và các đơn vị thành viên sẽ nghiên cứu triển khai danh mục đầu tư tại Thanh Hóa với các dự án, cơ hội đầu tư lớn trên các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp khí, dịch vụ dầu khí... Đặc biệt, Petrovietnam định hướng nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư một số hạng mục, danh mục quan trọng như Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Bắc Trung Bộ, phát triển hạ tầng công nghiệp - năng lượng… và các cơ hội đầu tư khác.

kan-051120260204180034.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết ủng hộ các định hướng đầu tư của Petrovietnam trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở tinh thần thỏa thuận hợp tác ngày 10/5/2008 giữa UBND tỉnh và Petrovietnam, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn/các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thống nhất và cam kết ủng hộ các định hướng đầu tư của Petrovietnam trong thời gian tới, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạ tầng. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Tập đoàn và các đơn vị thành viên thực hiện và triển khai tốt các dự án dầu tư.

kan-057320260204180503.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam tin tưởng hợp tác giữa hai bên sẽ là điển hình trong việc hợp tác giữa địa phương - doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua, góp phần giúp Tập đoàn và các đơn vị thành viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Ngọc Sơn cho biết, Petrovietnam đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu trở thành một trong 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chủ chốt trong chiến lược phát triển công nghiệp và năng lượng quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tập đoàn sẽ tập trung mở rộng đầu tư, phát triển các lĩnh vực then chốt; trong đó, Thanh Hóa là địa phương giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp và năng lượng của quốc gia, vừa là địa bàn có sự hiện diện sớm, liên tục và hiệu quả của Petrovietnam trong nhiều năm qua.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, sự hợp tác giữa Petrovietnam và tỉnh Thanh Hóa có nhiều thuận lợi để triển khai phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng, hóa dầu, hóa chất, dịch vụ kỹ thuật và logistics, qua đó hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, khai thác hiệu quả các dự án, cơ sở hiện hữu. Lãnh đạo Petrovietnam tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ trở thành điển hình trong mô hình hợp tác giữa địa phương và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn bày tỏ tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, cùng chiến lược phát triển Petrovietnam trong giai đoạn tới.

kan-059320260204180042.jpg
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao ủng hộ đồng hành cùng chương trình “Tết vì người nghèo năm 2026” tỉnh Thanh Hóa.
kan-061020260204180000.jpg
Nhân dịp này, lãnh đạo Petrovietnam trao tặng học bổng động viên các học sinh tỉnh Thanh Hóa đạt giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026
kan-062320260204180003.jpg
Đồng chí Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị thành viên của Petrovietnam trao ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp Tết đến Xuân về, triển khai chương trình “Petrovietnam: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình”, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã đến trao quà, thăm hỏi chúc Tết bà con nhân dân, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh vượt khó trên địa bàn xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

kan-028920260204180014.jpg
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ Phan Công Thành trao ủng hộ chương trình Tết Vì người nghèo tỉnh cho xã Hoằng Giang
kan-034320260204180017.jpg
Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng Chủ tịch HĐTV PVEP Trương Quốc Lâm, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo trao tặng các phần quà, học bổng động viên các em học sinh vượt khó trên địa bàn xã Hoằng Giang
kan-036520260204180019.jpg
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao quà, chúc Tết bà con nhân dân xã Hoằng Giang
kan-037020260204180021.jpg
Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao quà Tết động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hoằng Giang
kan-037620260204180023.jpg
Đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam trao quà Tết động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hoằng Giang

Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn đã đến động viên, chia vui với thầy và trò Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhân dịp phòng STEM do Petrovietnam tài trợ trong chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” đã đi vào hoạt động. Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn đã trao các phần học bổng cho các học sinh nhằm động viên, khuyến khích các em thỏa sức đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

kan-064320260204180006.jpg
kan-065320260204180009.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Petrovietnam và PTSC tham quan, động viên học sinh tại Phòng STEM Trường THCS Trần Mai Ninh
kan-074420260204180011.jpg
Lãnh đạo Petrovietnam, PTSC, PVTrans tặng học bổng cho các học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh

Xem thêm

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

(CLO) Từ những phiên livestream đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với khách hàng, việc ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh đang từng bước hiện diện trong đời sống kinh tế ở xã Phú Nghĩa.

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Apple iPhone Duo nhận được nhiều sự quan tâm về thời lượng pin thực tế trên từng màn hình cùng mức giá bán tại CellphoneS. Thiết bị gập mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và thời lượng pin suốt ngày dài. Những thông số cùng bảng giá chi tiết sẽ giải đáp hai băn khoăn này.

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Cỡ chữ bài viết: