TKV khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão

Bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 07/9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương thuộc tỉnh cũng như các đơn vị của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (YAGI), thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh về phòng chống bão số 3, ngày 04/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TKV đã ban hành công điện về việc chủ động, tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lớn.

Đồng thời, ngày 05/9 Tập đoàn đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 tại các đơn vị; phân công các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn cùng cán bộ các Ban chuyên môn trực 24/24h tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh và Trụ sở TKV tại số 3 Dương Đình Nghệ (Hà Nội) trong các ngày 6,7,8/9 để chỉ đạo, ứng phó bão số 3 cũng như kiểm tra, chỉ đạo tại các đơn vị.

tkv khan truong khac phuc hau qua nhanh chong on dinh san xuat sau bao hinh 1

Lãnh đạo TKV đi thị sát, chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả mưa bão

Sáng ngày 8/9, ngay sau khi cơn bão đi qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đã chỉ đạo kiểm tra khắc phục hậu quả của bão số 3 tại các đơn vị và sớm đưa sản xuất ổn định trở lại…, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Huy Nam cùng các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Công ty CP Than Vàng Danh, các đơn vị sản xuất vùng Uông Bí - Đông Triều, Hạ Long và Cẩm Phả.

 Theo báo cáo của các đơn vị, bão số 3 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây mất điện lưới từ 10h ngày 07/9, mất thông tin liên lạc hoặc bị gián đoạn, giao thông một số khu vực bị tê liệt (khu vực mỏ Vàng Danh bị mất điện, mất thông tin liên lạc toàn bộ, tuyến đường từ Uông Bí vào mỏ bị đất đá sạt lở ngăn cách, chỉ còn tuyến đường vào Yên Tử để vào mỏ khá xa). Bão đã làm nhiều diện tích mái nhà xưởng, nhà làm việc của các công trường, phân xưởng bị tốc mái; tốc bạt che than; đổ khoảng trên 30 cột điện sau các TBA 6Kv của các đơn vị khai thác lộ thiên, hư hỏng 1 số trạm điện; lượng nước gia tăng xuống 1 số khu vực hầm lò; nhiều khu vực trồng cây xanh, nhiều diện tích cây trồng cải tạo phục hồi bãi thải bị gẫy đổ…

 Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, tiếp tục kiểm tra, xử lý các khu vực trọng yếu, các khu vực, thiết bị máy móc bị ảnh hưởng do bão. Trước tình trạng mất điện lưới diện rộng, lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục làm việc với Điện lực Quảng Ninh để nhanh chóng cấp điện trở lại và yêu cầu các đơn vị hầm lò, lộ thiên duy trì hệ thống máy phát điện, máy bơm để bơm thoát nước mỏ liên tục cũng như công tác thông gió, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, công tác ATVSLĐ để khi có điện lưới bắt tay vào sản xuất được ngay, nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: