TNG Holdings Vietnam tài trợ xây 100 căn nhà Đại đoàn kết tại Hậu Giang

(CLO) Hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, TNG Holdings Vietnam vừa đóng góp hỗ trợ 5 tỷ đồng cho UB MTTQ tỉnh Hậu Giang để xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết.

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người có công, gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

tng holdings vietnam tai tro xay 100 can nha dai doan ket tai hau giang hinh 1

Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trao tặng 5 tỷ đồng cho UB MTTQ tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh cho biết: Sau 2 thập kỷ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Hậu Giang đã có bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Công tác chăm lo cho người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai thường xuyên với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuy nhiên thống kê số liệu cho thấy, tỉnh Hậu Giang có hơn 9.000 hộ nghèo, 7.400 hộ cận nghèo, trong đó hơn 1.400 hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vì thế tỉnh Hậu Giang cần huy động hơn 70 tỷ đồng, hỗ trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, để giúp bà con sớm an cư, lạc nghiệp, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang, tổng kinh phí vận động tính đến ngày 20/9/2023 là 45,5 tỷ đồng, tương đương 910 căn nhà Đại đoàn kết. Trong đó, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam chung tay hỗ trợ 5 tỷ đồng, tương đương 100 căn nhà.

Đại diện TNG Holdings Vietnam cho biết: “Việc tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết ở Hậu Giang nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng TNG Share mà Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã thực hiện nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng những ngôi nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình sẽ giúp bà con an cư và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Sau hơn 4 năm đến với Hậu Giang, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã hợp tác để phát triển 6 dự án theo định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà chính quyền đang hướng tới. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng dành nhiều sự quan tâm và tài trợ cho công tác xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, tặng quà Tết cho người nghèo…

Trải qua 27 năm phát triển và xây dựng, TNG Holdings Vietnam đã trở thành Tập đoàn đa ngành hoạt động trên các lĩnh vực: Phát triển và quản lý bất động sản, quản lý khách sạn, năng lượng sạch, tài chính ngân hàng... Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, Tập đoàn đã có nhiều hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội.

Chuỗi hoạt động vì cộng đồng TNG Share của TNG Holdings Vietnam đã thực hiện nhiều chương trình “Chia sẻ yêu thương” đến người nghèo, người yếu thế trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn thực hiện nhiều chương trình "Cùng em tới trường" như: xây trường mới, tu sửa điểm trường, xây thư viện xanh, tặng giáo cụ học tập; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: