Phán quyết được đưa ra trong phiên xử phúc thẩm được truyền hình trực tiếp. Hội đồng xét xử xác định bà Kim Keon Hee có liên quan một phần đến âm mưu thao túng giá cổ phiếu của công ty đại lý BMW Deutsch Motors, đồng thời phạm tội nhận quà tặng xa xỉ từ Unification Church để đổi lấy các lợi ích trung gian.
Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên quyết định trắng án đối với cáo buộc bà nhận miễn phí các kết quả thăm dò dư luận từ một người bị cáo buộc là "môi giới quyền lực" trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 của chồng bà, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Theo nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki đứng đầu, bà Kim bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors trong giai đoạn 2010-2012 để thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won (khoảng 549.000 USD). Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc nhận hai túi xách Chanel và một dây chuyền kim cương Graff từ một cựu quan chức của Giáo hội Thống nhất nhằm đổi lấy sự can thiệp có lợi.
Khác với phán quyết sơ thẩm chỉ kết tội bà Kim liên quan đến việc nhận quà xa xỉ, tòa phúc thẩm cho rằng bà cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong vụ thao túng cổ phiếu do đã cung cấp tài khoản môi giới chứa khoảng 2 tỷ won (gần 1,4 triệu USD) cho một công ty tư vấn đầu tư, qua đó thực hiện giao dịch bán 180.000 cổ phiếu Deutsch Motors.
Tòa cũng bác bỏ một phần nhận định của cấp sơ thẩm về hành vi nhận quà để đổi lấy hoạt động môi giới, song vẫn kết luận không đủ căn cứ buộc tội trong vụ thăm dò dư luận vì người môi giới được cho là đã cung cấp dữ liệu cho nhiều người khác ngoài ông Yoon và vợ.
Ngoài mức án 4 năm tù, tòa còn tuyên phạt bà Kim 50 triệu won, đồng thời ra lệnh tịch thu sợi dây chuyền kim cương và sung công khoảng 20 triệu won.