Toàn cảnh thông tin vụ hỏa hoạn làm 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú

(CLO) Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, để trả lời chính xác về nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những bên liên quan thì phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Quán karaoke An Phú đảm bảo PCCC, 5 lần bị xử phạt hành chính

Mở đầu buổi họp báo thông tin về vụ hỏa hoạn làm 32 người chết tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - ông Mai Hùng Dũng nhận định đây là vụ cháy trên diện tích nhỏ, lực lượng PCCC đến hiện trường nhanh nhưng thương vong trong vụ hỏa hoạn quá lớn. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm, điều tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm các bên liên quan.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 1

Rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc cấp phép về an toàn PCCC tại quán karaoke An Phú. Ảnh: Lê Giang.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quá trình hoạt động của quán karaoke An Phú và trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết đã nhiều lần kiểm tra PCCC và hành chính đối với cơ sở kinh doanh này.

Cụ thể năm 2019, Công an TP.Thuận An tiến hành 1 lượt kiểm tra công tác PCCC tại quán karaoke này và ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn duy trì các điều kiện an toàn PCCC.

Năm 2021, Công an TP.Thuận An 2 lượt kiểm tra PCCC tại quán karaoke An Phú vào tháng 4 và tháng 12, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở kinh doanh này và kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.

Đến tháng 4/2022, Công an TP.Thuận An tiếp tục kiểm tra PCCC tại karaoke An Phú và ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 2

Quán karaoke An Phú từng 5 lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không liên quan đến PCCC. Ảnh: Lê Giang.

“Công an TP.Thuận An đã kiểm tra hành chính quán này 5 lần và ra các quyết định xử phạt gần 35 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu là hoạt động karaoke quá giờ, không giao kết hợp đồng với nhân viên, không cung cấp bảng tên nhân viên. Chưa phát hiện về hành vi tệ nạn xã hội như sử dụng ma túy, múa thoát y…

Các hành vi vi phạm nêu trên không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”, Chủ tịch UBND TP.Thuận An nói.

15 thi thể phải giám định ADN

Phóng viên yêu cầu cung cấp về tình hình sức khỏe các nạn nhân đang điều trị, đặc biệt là số lượng người tử vong là 32 hay 33 người, ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, đến 9h ngày 8/9/2022, Sở ghi nhận 32 trường hợp tử vong tại vụ cháy quán karaoke An Phú.

Về thi thể 32 nạn nhân, bệnh viện đa khoa Thuận An tiếp nhận 17 ca gồm 8 nam và 9 nữ. Trong số này có 13 nạn nhân đã được gia đình nhận về lo hậu sự, 4 nạn nhân còn lại phải đưa lên lên Bệnh viện 175 giám định AND xác minh danh tính.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 thi thể gồm 9 nam và 6 nữ. Trong số này có 4 nạn nhân đã được gia đình nhận dạng đưa về, 11 ca còn lại được gửi mẫu lên Bệnh viện 175 giám định ADN.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 3

Ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương. Ảnh: Lê Giang.

Về người bị thương, ban đầu bệnh viện An Phú tiếp nhận 32 nạn nhân bị thương từ vụ hỏa hoạn, trong đó có 2 ca nặng đã chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh.

30 ca còn lại có 2 ca bị tổn thương nặng gồm 1 nạn nhân nam 16 tuổi và 1 nạn nhân nữ 27 tuổi đã được phẫu thuật, tiên lượng sức khỏe ổn định, vết thương đang phục hồi sau hậu phẫu; 28 ca trong tình trạng nhẹ, được khám sàng lọc, kê đơn thuốc cho về nhà tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 2 ca cấp cứu nặng từ bệnh viện An Phú chuyển đến với tình trạng xuất huyết não và chấn thương cột sống lưng, tiên lượng rất “dè dặt”. Sở đã phân công 1 Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo khoa Ngoại thần kinh để hỗ trợ điều trị cho 2 nạn nhân này đạt kết quả tốt nhất.

Trong đó, nạn nhân xuất huyết não là nữ khoảng 25 tuổi, hôm nay đã tỉnh táo, đang được điều trị tại Khoa nội; Nạn nhân gãy cột sống là nam khoảng 30 tuổi, ngày mai bệnh viện sẽ phẫu thuật cột sống lưng cho nạn nhân này.

Khi vụ cháy xảy ra, Sở Y tế đã huy động các bệnh viện thuộc Dĩ An và các huyện lân cận chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực hỗ trợ trong trường hợp bệnh viện An Phú và bệnh viện Thuận An không kịp tiếp nhận nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Thiệt hại về người chỉ sau vụ cháy ITC ở TP.HCM

Phóng viên đặt câu hỏi, vụ cháy trên diện tích nhỏ nhưng gây hậu quả quá lớn với 32 người chết, vậy Cảnh sát PCCC có sự chậm trễ trong ứng cứu hay không? Việc cứu hộ, tiếp cận bên trong hiện trường kéo dài suốt 24 giờ mới hoàn tất, lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá như thế nào về vấn đề này? Bên cạnh đó, trách quản lý về PCCC của công an đối với cơ sở karaoke này ra sao?

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an Bình Dương thông tin, sau khi xảy ra cháy, quy trình tiếp nhận thông tin - xuất xe diễn ra trong vòng 5 phút. Bên cạnh đó, khoảng cách từ trụ sở PCCC đến hiện trường khoảng 3km nhưng đường này rất đông đúc phương tiện gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 4

Đã có 32 người tử vong cùng gần 20 trường hợp bị thương sau vụ cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Lê Giang.

Đến 19h30 ngày 7/9 - gần 1 ngày kể từ khi xả ra hỏa hoạn thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, tất cả thi thể 32 nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Công an tỉnh đánh giá đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người sau vụ cháy tòa nhà ITC ở TP.HCM năm 2002 làm 60 người tử vong.

Thông tin ban đầu từ các nhân chứng và nhận định của cơ quan công an, có khả năng phần lớn là do chập điện. Về hồ sơ quản lý PCCC đối với karaoke An Phú, năm 2016 công an đã thẩm duyệt và nghiệm thu đối với cơ sở này. Mỗi năm, cơ quan chức năng đều tổ chức kiểm tra 2 lần, trong đó năm 2022 chỉ mới kiểm tra 1 lần về PCCC nhưng đến nay đã xảy ra vụ cháy.

Trong quá trình điều tra thì hồ sơ thẩm duyệt, biên bản kiểm tra… đối với quan karaoke An Phú thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm và thông tin sau. “Quán này có 2 lối thoát nạn đảm bảo quy định đàng hoàng”, ông Điệp nhận định.

Nhân viên báo cháy, khách hát lôi luôn vào phòng hát

Tiếp phần trả lời của ông Điệp, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an Bình Dương nhận định ban đầu lửa bùng lên do chập điện và lan rất nhanh. Khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong đã khóa cứng, không thể tiếp cận. “Các chiến sĩ mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận hiện trường, cứu hộ nạn nhân nhưng cháy quá nhanh”, Đại tá Quyên nói.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 5

Có sự chủ quan trong vụ cháy quán karaoke dẫn đến hậu quả 32 người tử vong. Ảnh: Lê Giang.

“Nhân viên báo cháy nhưng một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát. Có phòng khi nhân viên gõ cửa báo cháy, đề nghị chạy theo lối thoát hiểm còn bị khách lôi luôn vào phòng”, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định một phần trách nhiệm những khách hát tại thời điểm xảy ra cháy.

Giải đáp câu hỏi về hệ thống thoát hiểm của karaoke An Phú được xây dựng, bố trí thế nào; Kết cấu xây dựng của quán này bịt kín như vậy thì có đủ điều kiện được xác nhận về an toàn PCCC hay không, người đứng đầu ngành công an tỉnh Bình Dương chia sẻ đã trực tiếp vào khám nghiệm hiện trường,

Bên trong quán có lối thang bộ đi từ trên xuống các tầng trệt và ngược lại lên sân thượng, đây là đường thoát hiểm của quán theo hai hướng này. Nếu ban đầu khách hát và nhân viên thực hiện tốt quy trình phòng cháy chữa cháy, không chủ quan thì thiệt hại sẽ giảm rất nhiều.

Tuy nhiên, dù được hướng dẫn quy trình chữa cháy, thoát nạn… nhưng có thể do hoảng loạn dẫn đến hậu quả thảm khốc. “Những người nhanh chóng chạy theo lối thoát hiểm xuống đất hoặc chạy lên sân thượng chờ ứng cứu đều được cứu thoát cả”, ông Quyên nhận định.

Về hệ thống thang thoát hiểm, thang bộ, thang máy, ông Quyên cho rằng tuy ban đầu đánh giá là đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường mới xác định được nguyên nhân. 

Phải chờ kết luận điều tra để xác định trách nhiệm

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ cháy trên diện tích nhỏ, lực lượng PCCC đến hiện trường nhanh nhưng hậu quả lại quá nghiêm trọng. Hậu quả này quá đau lòng.

Có nhiều câu hỏi các đơn vị báo chí nêu ra chưa thể trả lời hôm nay vì chưa khám nghiệm hiện trường, chưa xác định nguyên nhân cụ thể nên chưa thể xác định trách nhiệm thuộc các bên liên quan.

toan canh thong tin vu hoa hoan lam 32 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu hinh 6

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ảnh: Lê Giang.

"Tôi cũng đặt câu hỏi tại sao vụ cháy dập sớm mà nạn nhân vẫn còn mắc kẹt và số người thiệt hại quá lớn. Chạy xuống hiện trường mới thấy công tác tìm kiếm cứu hộ rất khó khăn. Anh em chiến sĩ 30-40 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ chui vào nhưng cứ 5-10 phút phải nhào ra vì bên trong quá nóng", ông Dũng kể.

Về phương án sắp tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngoài thăm hỏi thân nhân nạn nhân, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo xác định nhanh danh tính người bị nạn. Điều tra chính xác nguyên nhân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng sau khi vụ cháy xảy ra.

Xem thêm

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Cỡ chữ bài viết: