Tokyo báo 816 ca nhiễm mới, các thống đốc kêu gọi tình trạng khẩn cấp

(CLO) Tokyo đã báo cáo 816 trường hợp nhiễm virus Corona mới hàng ngày vào Chủ nhật (3/1), một ngày sau khi các thống đốc từ thủ đô đến các quận lân cận kêu gọi chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gần đây.
Nhat ban

Bài liên quan

Biến thể virus Corona mới từ Anh lây lan nhanh nhưng không gây bệnh nặng hơn

Biến thể virus Corona mới ở Anh lần đầu tiên được phát hiện tại Mỹ

Nhật Bản ghi nhận 5 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus Corona mới

Hàng loạt quốc gia châu Á gia tăng hạn chế đối với Anh vì biến thể virus Corona mới

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm nay (3/1), có 3.045 trường hợp mới được xác nhận nhiễm virus Corona mới trên khắp đất nước, trong đó Tokyo góp 816 trường hợp.

Thủ đô Tokyo đã nâng mức cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất vào ngày 17 tháng 12. Các ca nhiễm mới ở thủ đô đạt kỷ lục 1.337 vào ngày 31 tháng 12.

Theo Bộ Y tế, kể từ khi bắt đầu đại dịch, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 240.000 trường hợp nhiễm virus Corona mới và 3.548 trường hợp tử vong.

Lúc này, tình hình đại dịch tại Nhật Bản vẫn đang diễn ra phức tạp. Theo Worldometer, số ca nhiễm mới hàng ngày đang gia tăng ở mức ổn định, với trung bình từ 3.000 đến 4.000 trường hợp trên cả nước.

Trước sự lây lan của đại dịch, chính phủ Nhật Bản đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, tuy nhiên Thủ tướng Yoshihide Suga đã phản đối các lời kêu gọi về tình trạng khẩn cấp quốc gia thứ hai.

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã lần đầu tiên đưa ra biện pháp này vào tháng 4/2020 trong một đợt bùng phạt của đại dịch.

Theo tiết lộ, Thủ tướng Yoshihide Suga dự kiến ​​sẽ nói chuyện công khai vào ngày 4 tháng 1, xem liệu Nhật Bản có cần thiết phải thực hiện tình trạng khẩn cấp tiếp theo.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản nói với các phóng viên vào thứ Bảy (2/1) rằng, chính phủ cần tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia y tế trước khi tuyên bố quyết định mới.

Hiện tại, các khu vực đang tuân theo một biện pháp tạm thời, các nhà hàng và quán karaoke ở khu vực Tokyo được yêu cầu đóng cửa lúc 8 giờ tối, trong khi các cơ sở kinh doanh phục vụ rượu sẽ đóng cửa lúc 7 giờ tối, ông Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết.

Tình trạng khẩn cấp được chính phủ của ông Abe đưa ra trước đây dựa vào việc đóng cửa kinh doanh tự nguyện và hạn chế đi lại hơn là loại biện pháp phong tỏa chặt chẽ như ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Ở một diễn biến khác, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm người nước ngoài không cư trú tại Nhật nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/12/2020. Biện pháp này sẽ kéo dài đến tháng 1/2021.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại biến thể mới của virus corona mới phát hiện ở Anh và đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 26/12, Nhật Bản thông báo nước này tạm thời cấm tất cả người nước ngoài không sinh sống thường xuyên ở Nhật nhập cảnh.

Công dân Nhật và người nước ngoài sinh sống lâu dài tại đây vẫn sẽ được nhập cảnh với điều kiện phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới trong vòng 72 giờ trước khi bay và phải cách ly sau 2 tuần sau khi nhập cảnh.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã yêu cầu người dân nên ở nhà và giữ khoảng cách xã hội trong dịp nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: