Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản

Thứ hai, 05/11/2018 21:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 5/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Hạ Nghị sĩ Sonoura Kentaro, Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sang chúc mừng nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo Công luận
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Hạ nghị sĩ Sonoura Kentaro, Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: VTV

Tại cuộc tiếp, Hạ Nghị sĩ Sonoura Kentaro trân trọng chuyển Thư chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong Thư chúc mừng, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển thịnh vượng; mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Nhà vua Nhật Bản đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Shinzo Abe đã cử Đặc phái viên sang Việt Nam trực tiếp chuyển Thư chúc mừng của Thủ tướng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thực chất trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản; đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả về nhiều mặt mà Nhật Bản đã dành cho Việt Nam; hoan nghênh các cơ quan hữu quan hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế bao gồm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, ODA, nông nghiệp, lao động, hợp tác địa phương, hợp tác đào tạo nhân lực và kết nối chiến lược phát triển của hai nước; củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đặc phái viên Sonoura Kentaro chân thành cảm ơn tình cảm và sự trân trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo Nhật Bản; nhấn mạnh Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, cũng như vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đặc phái viên Sonoura Kentaro khẳng định Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam và sẽ nỗ lực phối hợp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và thực chất.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức