Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, cũng như Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Quốc hội đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, tạo thêm niềm tin trong nhân dân.

tbt-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Báo Nhân dân.

Cử tri vui mừng khi Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được thông qua, sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội.

Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy vai trò đại diện cao nhất của nhân dân, nâng cao chất lượng tranh luận, giám sát và phản biện chính sách, để Quốc hội thực sự là diễn đàn của trí tuệ, tiếng nói và nguyện vọng nhân dân.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri là thông tin thực tiễn rất quý báu, nhìn rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra từ cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những băn khoăn, lo lắng của người dân hiện nay rất thiết thực. Nhìn tổng thể, các vấn đề cử tri nêu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và kết quả phải cụ thể hơn.

Trao đổi làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm tới hoạt động của các trạm y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh của người dân.

Để kiểm soát an toàn thực phẩm, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương (nhất là cấp cơ sở); xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định, gây ảnh hưởng sức khỏe nhân dân, trường hợp cần thiết xử lý trách nhiệm hình sự để răn đe; không để tồn tại tình trạng hàng quán vỉa hè không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là trước cổng trường học.

Đẩy nhanh việc chỉnh trang hạ tầng, cải tạo các chung cư cũ nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân và phục vụ tái cấu trúc đô thị; xác định rõ các nhóm dự án cần triển khai ngay, tạo cơ chế và tạo sự đồng thuận để thực hiện.

tbt-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Báo Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển. Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy “ban hành” sang “thực thi”, từ “có cơ chế” sang “vận hành cơ chế”, từ “có quy hoạch” sang “hiện thực hóa quy hoạch”, từ “nói đúng” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Đánh giá cao quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, những vấn đề đặt ra đối với Thủ đô hôm nay rất lớn, rất khó, nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, Hà Nội phải đặt Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Mỗi cơ chế đặc thù phải gắn với một mục tiêu rõ ràng, một nhiệm vụ cụ thể, một đầu mối chịu trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng. Đó là cách để Luật Thủ đô không nằm trên giấy, Quy hoạch Thủ đô không dừng ở bản vẽ, mà trở thành động lực phát triển thực sự.

Cơ chế đặc thù không phải để tạo đặc quyền mà để giải quyết những vấn đề mà cơ chế chung chưa xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh và để tháo gỡ những điểm nghẽn cũ. Khi triển khai Luật Thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài.

Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công...

Thủ đô phải phát triển nhanh hơn, nhưng không thể phát triển theo cách cũ. Tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư, mở rộng đô thị, khai thác đất đai hay tăng quy mô dân số. Tăng trưởng của Hà Nội phải dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân, công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

tbt-3.jpg
Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Báo Nhân dân.

Thành phố cần đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Hà Nội phải chuyển mạnh sang quản trị đô thị hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả quản trị Thủ đô phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý, Thủ đô Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa. Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn; xứng đáng với vai trò là trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, là đại biểu Quốc hội, có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị; mỗi vấn đề cử tri phản ánh không chỉ là yêu cầu cụ thể trước mắt, mà còn là những vấn đề lớn cần được xem xét, chỉ đạo xử lý ở tầm chính sách, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Với sự đồng lòng của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sẽ từng bước giải quyết tốt hơn những vấn đề đặt ra, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.

Xem thêm

Nhiều Cục trưởng và Trưởng đoàn kiểm tra được quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 26/9/2026

Nhiều Cục trưởng và Trưởng đoàn kiểm tra được quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 26/9/2026

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó bổ sung thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh Cục trưởng và Trưởng đoàn kiểm tra.

Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh

Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh

(CLO) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến an ninh là chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật khác có liên quan phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện về bảo đảm an ninh trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện. 

Xây dựng cơ chế phát triển loạt ngành kinh tế biển mới: Hydrogen xanh, điện sóng, cáp ngầm

Xây dựng cơ chế phát triển loạt ngành kinh tế biển mới: Hydrogen xanh, điện sóng, cáp ngầm

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển các ngành kinh tế biển mới như nuôi biển công nghệ cao, dược liệu biển, công nghệ sinh học biển, khử mặn nước biển, điện sóng, hydrogen, amoniac xanh và hạ tầng cáp ngầm biển.

Chính phủ yêu cầu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 đạt 11,7%

Chính phủ yêu cầu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 đạt 11,7%

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm, xác định chỉ tiêu còn thấp để có giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên (kịch bản 6 tháng cuối năm phấn đấu tăng trưởng khoảng 11,7% theo Nghị quyết số 180/NQ-CP của Chính phủ).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026).

Luật Phát triển đô thị: Cần tính toán đầy đủ các giải pháp hỗ trợ tái định cư, ổn định sinh kế

Luật Phát triển đô thị: Cần tính toán đầy đủ các giải pháp hỗ trợ tái định cư, ổn định sinh kế

(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về dự án Luật Phát triển đô thị, Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý để mỗi dự án phát triển đô thị vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững. Trong đó, người dân được bảo đảm quyền lợi, được tham gia vào quá trình phát triển và thực sự trở thành chủ thể của quá trình đó.

Cắt thủ tục chưa đủ, phải đổi tư duy quản lý nông nghiệp

Cắt thủ tục chưa đủ, phải đổi tư duy quản lý nông nghiệp

(CLO) Góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cho rằng việc phân cấp phải đi đôi với chuẩn hóa, bảo đảm thống nhất về tiêu chuẩn chuyên môn, quy trình kỹ thuật và cơ sở dữ liệu trên phạm vi cả nước.

CMC cần chủ động đề xuất sáng kiến từ thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ

CMC cần chủ động đề xuất sáng kiến từ thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Tập đoàn công nghệ CMC tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, chủ động đề xuất các sáng kiến từ thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cỡ chữ bài viết: