Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhật hoàng Akihito

Trưa nay (16/9), tại Hoàng cung Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Nhật hoàng Akihito.

CLO - Trưa nay (16/9), tại Hoàng cung Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Nhật hoàng Akihito.

[caption id="attachment_45218" align="aligncenter" width="500"] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN[/caption]

Thay mặt Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Nhật Bản. Nhật hoàng Akihito cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Nhật hoàng Akihito đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Nhật Bản, được chứng kiến những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong việc phục hồi, tái thiết đất nước, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhật hoàng Akihito bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong những năm qua. Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được để thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á".

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tình cảm thân thiết và sự quan tâm của Nhật Hoàng và Hoàng gia Nhật Bản dành cho Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ lâu đời, gần gũi về văn hóa, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài trong đường lối đối ngoại của mình.

Nhật hoàng Akihito cho biết thành viên Hoàng gia như Thái tử Naruhito, Hoàng tử Akishino và Công nương đã đến thăm Việt Nam và có ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư trân trọng mời Nhật hoàng, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia sang thăm chính thức Việt Nam. Nhật hoàng Akihito chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lời mời.

*Trước đó, vào sáng nay 16/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp chủ tịch Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) Ishighe Hiroyuki.

Ông Ishighe Hiroyuki cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam có nhiều cải thiện. JETRO coi trọng hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao JETRO thời gian qua đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước thông qua nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả như hỗ trợ triển khai các dự án ODA của Nhật Bản, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

*Trong buổi tiếp Chủ tịch Hội nghị đối ngoại nhân dân Nhật Bản Ken Matsuzawa, Tổng Bí thư hoan nghênh Hội có nhiều hoạt động phong phú, toàn diện, quy tụ nhiều đại biểu đại diện các giới trong xã hội; mong muốn Hội nghị đối ngoại nhân dân tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giao lưu, hợp tác giữa nhân dân, doanh nghiệp, các địa phương hai nước.

*Cũng trong ngày 16/9, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản SadakazuTanigaki.

Tổng Thư ký Tanigaki và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc hai Đảng ký kết Bản ghi nhớ đánh dấu bước phát triển quan trọng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng chính trị cho mối quan hệ lâu dài, ổn định và toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký SadakazuTanigaki đã cùng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

* Cùng ngày, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Komei Nhật Bản Natsuo Yamaguchi.

*Chiều 16/9, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo 4 tập đoàn và công ty lớn của Nhật Bản là Sumitomo, Mitsubishi, Taisei và Công nghiệp nặng Mitsubishi Omiya Hideaki đến chào. Đây là những tập đoàn và công ty đã và đang có những dự án đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Hoan nghênh và mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng và tăng đầu tư vào Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phía Nhật Bản kinh doanh ổn định, lâu dài. Qua đó, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam- Nhật Bản, kết nối hai nền kinh tế.

T.Toàn

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: