Tổng Bí thư: Phú Yên phải vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực

Ngày 3/5, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Phú Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển toàn diện các thế mạnh của địa phương, vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực.

(CLO) Ngày 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà ông Huỳnh Quang Bình, nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà ông Huỳnh Quang Bình, nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. Ảnh: TTXVN

Chiều 3/5, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên: Duy trì tốc độ tăng trưởng trên 9% trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu ngân sách hơn 2.870 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2015 đạt hơn 19.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 7%; các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đầy đủ, kịp thời…

Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ Phú Yên đã tích cực học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành việc thông báo nhanh kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên… Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Nhấn mạnh Phú Yên còn nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển còn nhiều, Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh vật chất và tinh thần, vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực. Muốn vậy, Phú Yên cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, cố gắng từng bước cân bằng thu, chi ngân sách, khai thác, phát triển toàn diện các thế mạnh của địa phương, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng như Bình Định, Khánh Hòa, để vừa khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, vừa bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn Phú Yên tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thường xuyên chăm lo làm tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt của then chốt”. Phú Yên cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; rà soát, làm tốt công tác quy hoạch, cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, phải lựa chọn việc gì làm trước, việc gì làm sau, tránh nóng vội, có lộ trình, bước đi bài bản, phân công phân nhiệm cụ thể.

Tổng Bí thư hoan nghênh, trân trọng các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Phú Yên, liên quan đến cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để Phú Yên có thể sớm xây dựng, triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng, khu vực duyên hải Nam Trung bộ nói chung.

* Sáng 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Sơn Hà, một trong 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện miền núi Sơn Hòa, nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn (thành phố Tuy Hòa), nơi ghi danh hơn 1400 anh hùng liệt sỹ đã đấu tranh anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu – gia đình ông Y Nghệ ở thôn Suối Cau; gia đình nông dân làm kinh tế giỏi – gia đình ông Huỳnh Quang Bình ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty cổ phần TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, một trong những doanh nghiệp sản xuất mía đường làm ăn hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn 41 xã thuộc các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên.

PV

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: