Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga, khẳng định quyết tâm đưa hợp tác lên tầm cao mới

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

dn-viet-nga-7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - LB Nga. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko khẳng định quan hệ Việt – Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, với tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực từ công nghệ đổi mới, kỹ thuật số đến năng lượng và nông nghiệp. Ông nhấn mạnh mục tiêu chính của hợp tác song phương là hiện thực hóa các dự án đầu tư cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư vào thị trường của nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng nước Nga tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử lớn lao, gắn kết hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và chính nghĩa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nga, hai bên đều thống nhất cần làm mới và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga, gắn với yêu cầu của tình hình mới, hướng tới phát triển bền vững và đóng góp vào ổn định khu vực, thế giới.

Khẳng định vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, Tổng Bí thư kêu gọi doanh nghiệp hai nước tích cực mở rộng hợp tác trên các trụ cột then chốt như năng lượng, công nghiệp, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, giao thông – vận tải, thương mại điện tử, lao động và nghiên cứu khoa học – công nghệ, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Ngay tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến nghi thức bấm nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga, một điểm nhấn trong Dự án Tổ hợp chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Liên bang Nga. Với công suất giai đoạn một đạt 500 tấn/ngày, Nhà máy sử dụng nguyên liệu từ các trang trại TH tại tỉnh Moskva và Kaluga, thể hiện bước tiến vững chắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga.

dn-viet-nga-9.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN
dn-viet-nga-8.jpg
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Diễn đàn cũng ghi nhận việc trao 7 thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nghiên cứu, du lịch, thương mại, logistics, y tế và công nghệ sinh học, cho thấy bức tranh toàn diện và đa dạng trong hợp tác song phương giai đoạn mới.

Trước đó, trong sáng 11/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn tại Nga đang có quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam:

Với ông Sergei Ivanovich Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Tổng Bí thư khẳng định hợp tác năng lượng – dầu khí là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt – Nga. Ông Kudryashov cho biết công ty đang hợp tác hiệu quả với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong các dự án khai thác cả tại thềm lục địa Việt Nam và lãnh thổ Nga, đồng thời xúc tiến các dự án LNG, điện gió ngoài khơi và hydrogen xanh.

doanh-nghiep-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kudryashov Sergei Ivanovich, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Zarubezhneft. Ảnh: TTXVN

Với ông Vladimir Yevtushenkov, nhà sáng lập Tập đoàn đầu tư đa ngành AFK Sistema, Tổng Bí thư đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp này trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, nông nghiệp và đề nghị các bộ, ngành Việt Nam phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án tại Việt Nam. Ông Vladimir Yevtushenkov khẳng định Việt Nam là một thị trường ưu tiên chiến lược của AFK Sistema trong khu vực.

Với ông Yury Maksimov, đồng sáng lập Công ty Positive Technologies, Tổng Bí thư hoan nghênh định hướng phát triển của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng và khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trên cơ sở các văn kiện đã ký giữa hai nước về khoa học – công nghệ.

Với ông Nikolai Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Biển, nguyên Thư ký Hội đồng an ninh Nga, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng về những thành tựu nước Nga đã đạt được và cảm ơn các đóng góp tích cực của ông Patrushev cho quan hệ Việt – Nga.

tri-an-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt tri ân các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 11/5/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tri ân nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: