Tổng đài 111 hỗ trợ, phối hợp xử lý vụ việc nam sinh lớp 8 bị xâm hại, quấy rối tình dục

(CLO) Đêm ngày 4/12, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 (Tổng đài 111) đã tiếp nhận một cuộc gọi đau lòng về vụ việc xâm hại và quấy rối tình dục kéo dài nhắm vào một nam sinh lớp 8 tại một tỉnh phía Bắc.

Sự việc cho thấy hành vi bạo lực, quấy rối và xâm hại không chỉ diễn ra một lần mà đã trở thành một kiểu bắt nạt kéo dài. Trong đó, nam sinh bị một số đối tượng dùng tay thủ dâm và ép buộc cháu tự thực hiện hành vi thủ dâm tổng cộng 5 lần, kèm theo việc bị quay video và phát tán trên mạng xã hội. Trước đó, nam sinh này cũng từng bị giữ tay chân, bị tiểu tiện lên đầu, bị lột quần và sờ mó bộ phận sinh dục.

"Nạn nhân hiện đang có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi, không dám đến trường, khó ngủ, và gặp ác mộng... đây là những dấu hiệu rõ ràng của sang chấn tâm lý. Về thể chất, cháu cũng bị tổn thương", đại diện Tổng đài 111 cho hay.

Đến hôm nay, ngày 6/12, đại diện Tổng 111 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc một học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại trong môi trường học đường, Tổng đài 111 đã tiến hành hỗ trợ tư vấn ban đầu nhằm ổn định tâm lý cho trẻ và gia đình. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện quy trình kết nối với cơ quan chức năng địa phương theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đã nắm bắt thông tin trước đó. Các cơ quan liên quan đang khẩn trương phối hợp, triển khai các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ, đồng thời điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

tha-y-gia-o-day-toan-bi-to-dam-o-7-nam-sinh-gio-i-o-ha-noi-1.jpg
Tổng đài 111 hỗ trợ, phối hợp xử lý vụ việc nghi nghiêm trọng liên quan trẻ em tại trường học. Ảnh minh họa

Tổng đài 111 khuyến cáo, nhà trường và gia đình cần tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Mỗi học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận biết nguy cơ, ranh giới an toàn cơ thể; phụ huynh và giáo viên cần thường xuyên lắng nghe, quan sát, kịp thời hỗ trợ khi trẻ có biểu hiện bất thường.

Nhiều ý kiến từ phụ huynh cho rằng bạo lực học đường thời gian qua diễn biến phức tạp, mức độ ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi các cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và toàn xã hội tăng cường các giải pháp phòng ngừa, can thiệp và xử lý trách nhiệm một cách nghiêm minh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: