Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/5, ông Trump cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan, đồng thời kêu gọi các nước này tham gia Hiệp định Abraham - thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.
Ông Trump cũng cho biết đã nói chuyện với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain - hai quốc gia đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
“Tôi yêu cầu tất cả các quốc gia ngay lập tức ký kết Hiệp định Abraham. Nếu Iran đạt được thỏa thuận với tôi trên cương vị Tổng thống Mỹ, thì đó sẽ là vinh dự nếu họ cũng trở thành một phần của liên minh thế giới chưa từng có này”, ông Trump viết.
Cho đến nay, các quốc gia chưa công khai phản hồi đề xuất của ông Trump. Giới quan sát nhận định khả năng nhiều nước Hồi giáo nhanh chóng đồng ý là khá thấp, trong bối cảnh dư luận tại các nước này vẫn có mức độ hoài nghi lớn đối với Israel do chiến dịch quân sự của nước này tại Gaza.
Theo giới phân tích, với Ả Rập Xê Út, vấn đề công nhận Israel đặc biệt nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến an ninh khu vực, vai trò tôn giáo và vấn đề Palestine. Ả Rập Xê Út từ lâu tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel nếu chưa có lộ trình rõ ràng cho việc thành lập Nhà nước Palestine.
Trong khi đó, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã có quan hệ ngoại giao với Israel, dù quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát.
Hiện, an ninh và kinh tế của các quốc gia Vùng Vịnh và trong khu vực đang rơi vào bất ổn nghiêm trọng bởi tác động của cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran. Ông Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán với Iran “đang tiến triển tốt đẹp”, song không đưa ra tín hiệu nào cho thấy một thỏa thuận sắp được hoàn tất.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh lâu năm của ông Trump, ủng hộ ý tưởng gắn Iran với Hiệp định Abraham, cho rằng điều này có thể thúc đẩy hội nhập khu vực và mở ra các cơ hội kinh tế lớn tại Trung Đông.
Hiệp định Abraham được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vào năm 2020, khi UAE và Bahrain trở thành những quốc gia Ả Rập đầu tiên trong nhiều thập kỷ công nhận Israel. Sau đó, Morocco và Sudan cũng tham gia tiến trình này.