Những bình luận này được nhắc đến trong cuộc họp báo mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến đi hai ngày tới Trung Quốc.
Ông Putin đang đề cập đến cuộc chiến thương mại leo thang giữa Washington và Trung Quốc cũng như các lệnh trừng phạt do Mỹ, EU và các đồng minh áp đặt đối với một loạt sản phẩm của Nga sau khi bắt đầu xung đột Ukraine.
Tổng thống nga nói hạn chế đối với hàng hóa Trung Quốc và Nga là “cạnh tranh không trung thực”. Ảnh: RT.
“Họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều loại hàng hóa. Điều này sẽ dẫn đến điều gì ngoài lạm phát ở chính Mỹ. Họ cố gắng tự sản xuất hàng hóa, trả lương cho công nhân của chính họ, sử dụng kim loại và năng lượng đắt tiền”, ông Putin nói, được RIA Novosti dẫn lời.
Mỹ trước đây đã ban hành lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu các nguồn năng lượng và kim loại của Nga như niken, đồng và nhôm.
Washington cũng đã tăng thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc vào đầu tuần này. Thuế đối với xe điện (EV) đã tăng gấp bốn lần lên hơn 100% và các khoản thuế mới được áp dụng đối với chip máy tính, pin mặt trời và pin lithium-ion. Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp mới nhằm “bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Mỹ”.
Ông Putin cho rằng Mỹ áp đặt hạn chế đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vì chất lượng xe từ quốc gia châu Á này đang được cải thiện và Washington muốn ngăn chặn các đối thủ mạnh xâm nhập thị trường Mỹ.
Ông mô tả cách tiếp cận của Mỹ là “cạnh tranh không trung thực”. Ông Putin lập luận rằng ngay khi một quốc gia mới nổi lên như một cường quốc sản xuất và trở nên cạnh tranh hơn, quốc gia đó sẽ bị đàn áp ở Mỹ cũng như ở EU.
Lạm phát ở Mỹ và trên toàn EU đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong vài năm qua, được thúc đẩy bởi các lệnh hạn chế đối với Nga, nước xuất khẩu năng lượng hàng đầu và hậu quả từ đại dịch Covid-19.
Lê Na (Theo RT)