TP HCM: Ba dự án trọng điểm di dời cư dân trên kênh rạch nhiều năm tiếp tục nằm chờ... tiền

(CLO) Ba dự án trọng điểm thoát nước chống ngập, di dời nhà ven kênh rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng dù đã được bổ sung kế hoạch đầu tư công nhưng đến nay chưa được bố trí nguồn vốn thực hiện.

Chỉ mới bố trí 500 triệu đến 1 tỷ đồng cho những dự án ngàn tỷ

Thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM, đơn vị đã có văn bản số 13078/SXD-VP ngày 27/9 báo cáo UBND TP HCM về kết quả thực hiện Kế hoạch số 3066/KH-UBND của UBND TP.

tp hcm ba du an trong diem di doi cu dan tren kenh rach nhieu nam tiep tuc nam cho tien hinh 1

Rạch Xuyên Tâm đã "treo" 20 năm, tổng vốn đầu tư tăng 76 lần lên 9.352 tỷ đồng nhưng vẫn chưa có vốn triển khai. Ảnh: Lê Giang.

Theo Sở Xây dựng, tại nhóm dự án vốn ngân sách giai đoạn 2021-2025, TP HCM dự kiến triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm vừa giải quyết nhu cầu thoát nước để chống ngập, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị tại rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng.

UBND TP HCM phê duyệt dự án rạch Xuyên Tâm dài 8,2km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật với kinh phí 123 tỷ đồng. Đến nay, tổng mức đầu tư cho dự án này là 9.352 tỷ đồng, số vốn đã tăng hơn 76 lần nhưng vẫn chưa thể triển khai.

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh) di dời 834 căn nhà, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng; Dự án kênh Hy Vọng di dời gần 200 căn nhà để giải quyết vấn đề chống ngập với số vốn 1.980 tỷ đồng. Cả 2 dự án này cũng phải “trùm mền” nhiều năm.

Đến nay, cả 3 dự án trọng điểm rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng đã được HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án chỉ từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/dự án, chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, di dời và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

tp hcm ba du an trong diem di doi cu dan tren kenh rach nhieu nam tiep tuc nam cho tien hinh 2

Rạch Văn Thánh bị lấn chiếm, bồi lắng nhiều năm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước chống ngập của khu vực quận Bình Thạnh. Ảnh: Lê Giang.

UBND TP HCM đã có văn bản số 302/UBND-DA ngày 10/9/2021 đề xuất Bộ Kế hoạch - Đầu tư bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để đầu tư các dự án trọng điểm cấp bách của TP HCM, trong đó có dự án rạch Xuyên Tâm đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 9.353 tỷ đồng để đầu tư cho dự án

Sở Xây dựng cũng đã thành lập Tổ Công tác nghiên cứu chuẩn bị dự án Rạch Xuyên Tâm, cùng các sở ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công, sớm trình Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình HĐND, UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư công.

Tổ Công tác đã tổ chức họp 7 lần và đã báo cáo UBND TP HCM vào ngày 14/9/2022. Hiện nay các sở ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị dạng dây nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan để kịp trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư công cuối năm 2022.

Trên chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 9/2022, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TP đang dự kiến sẽ trình HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay và triển khai các công việc chuẩn bị dự án, triển khai dự án vào năm 2023.

Chỉ 5/14 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch được bố vốn tiếp

TP HCM cũng đang có 14 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo Sở Xây dựng, đến nay chỉ có 5/14 dự án được tiếp tục bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (được hơn 1.821 tỷ/2.037 tỷ cho 5 dự án), dự kiến sẽ hoàn tất di dời 585 căn trước năm 2025.

tp hcm ba du an trong diem di doi cu dan tren kenh rach nhieu nam tiep tuc nam cho tien hinh 3

Hàng loạt dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch để thoát nước chống ngập của TP HCM nhiều năm không có vốn triển khai. Ảnh: Lê Giang.

Đối với nhóm dự án xã hội hóa, trong giai đoạn 2021-2025, TP HCM xác định mục tiêu thực hiện đối với 7 tuyến kênh rạch, tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị, mời gọi đầu tư để sớm đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án trong giai đoạn sau năm 2025.

Trong đó, UBND quận 7 đã lập Đề án chỉnh trang đô thị di dời nhà trên và ven kênh rạch đối với 3 tuyển rạch Bản Đôn (di dời 659 căn), ao Song Tân (770 căn) và sông Ông Lớn (853 căn). Sở Xây dựng đã họp với các sở ngành để xem xét, giải quyết các đề xuất của UBND quận 7.

Theo đó yêu cầu UBND quận 7 làm rõ một số nội dung, xác định ranh cụ thể từng dự án. Làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định các chỉ tiêu để xuất trên cơ sở phù hợp với QHI/2000 và khảo sát sơ bộ nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội để bố trí tái định cư.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: