TP. HCM: Chỉ cấp Giấy đi đường cho những đối tượng thật sự cần thiết

(CLO) Chiều 25/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch (BCĐ) Covid-19 TP. HCM họp báo định kỳ để cung cấp thông tin đến báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhiều phóng viên quan tâm đến việc, vì sao hạn chế cấp Giấy đi đường cho một số đối tượng, ngành nghề?

Đã tiêm hơn 5,5 triệu liều vaccine

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng BCĐ cho biết, từ 18 giờ ngày 23/8 - 18 giờ ngày 24/8, ngành y tế đã lấy 317.000 mẫu, trong đó 7.025 mẫu đơn, 5235 mẫu gộp; số mẫu xét nghiệm nhanh là 265.000 mẫu.

tiem-vac-xin-09012650

Về tiêm vắc xin, đến ngày 24/8, đã tiêm 5,56 triệu mũi, trong đó có 222.000 được tiêm mũi 2. TP. HCM cũng đã chuẩn bị 1,86 triệu túi an sinh (300.000 đồng/gói); hiện đã chuyển 492.000 gói để hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn; đồng thời tiếp tục hoạt động để đạt 2 triệu gói.

Trong ngày hôm nay, TP. HCM tiếp nhận 98 người lang thang, lũy kế từ ngày 11/7 đến ngày 25/8 là 303 người; riêng người cai nghiện trong ngày hôm nay là 18 người, lũy kế từ 11/7 đến ngày 25/8 là 127 người.

Lưu thông giảm 89,3%

Về lượng phương tiện lưu thông trên đường, ông Hải cho biết thống kê từ 6 - 13 giờ ngày 25/8, đo tại 100 điểm trên 48 tuyến đường chính, lượng xe lưu thông giảm 89,3% so với trung bình ngày thường.

Đường phố vắng bóng người trong thời gian giãn cách.

Đường phố vắng bóng người trong thời gian giãn cách.

Ông Hải cho biết mục tiêu của thành phố là giảm càng nhiều người ra đường càng tốt nhưng không thể giảm đến tận cùng (tức 100%), bởi khi giảm đến mức này sẽ trở thành “thành phố chết”.

Hiện TP. HCM vẫn cho phép 17 nhóm đối tượng được phép lưu thông, như: lực lượng phòng chống dịch, nhân viên y tế, xe chở hàng hóa, lương thực, thuốc men… “Lượng xe lưu thông giảm đến mức này đã là một sự cố gắng”, ông Hải nhận định.

Đi chợ hộ cho 1/4 người dân

Qua 2 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nâng cao (ngày 23 và 24-8), các lực lượng chức năng đã đi chợ hộ cho khoảng 20% số hộ dân trên địa bàn TP. HCM.

Quân nhân đi chợ hộ cho người dân TP. HCM.

Quân nhân đi chợ hộ cho người dân TP. HCM.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức đi chợ hộ với nhiều hình thức đa dạng, giá hàng hóa đi chợ hộ vào khoảng 100.000 - 500.000 đồng.

Theo đánh giá của TP. HCM, các hàng hóa phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân, giá cả tại các siêu thị không có sự biến động mạnh.

Trước đó, theo hướng dẫn của UBND TP, TP nâng cao các biện pháp giãn cách xã hội, người dân "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8 đến 6/9. Trong đó, TP. HCM yêu cầu người dân không tự đi chợ.

Với người dân chưa cần hỗ trợ, tổ công tác sẽ đi chợ giúp, người dân trả tiền, một tuần một lần. Những người khó khăn sẽ nhận được các gói hỗ trợ thông qua các túi an sinh.

Hạn chế cấp Giấy đi đường

Trước thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới áp dụng từ 25/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP. HCM, so với đề nghị cấp Giấy đi đường của các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, Công an TP. HCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

unnamed

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP. HCM trong đợt này phải kiểm soát nghiêm ngặt với phương châm “ai ở đâu ở yên đó”. Công an TP. HCM là đơn vị được giao cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép lưu thông. Do việc giãn cách nên số lượng giấy được cấp phải cân nhắc.

Trong đợt giãn cách này, tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP. HCM, của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Do đó, Công an TP. HCM chỉ cấp cho những người cần thiết phải từ cơ quan ra đường đi làm công vụ, giao dịch...

Đại diện Công an TP. HCM cho biết, “Có doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường cho 50 – 60 người nhưng thực tế số người ra ngoài lo các công việc hậu cần chỉ cần 2 - 3 người”.

Ông Hà cho biết, trong quá trình theo dõi nếu đúng như nhu cầu của doanh nghiệp thì sẽ báo cáo xin ý kiến UBND TP. HCM cấp thêm; chứ không phải muốn cấp bao nhiêu thì cấp. Đơn vị nào không duy trì được "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” thì tạm ngưng hoạt động trong thời gian này. Mong người dân chia sẻ cùng thành phố.

Quận huyện cấp Giấy đi đường

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. HCM thông tin, Sở Công thương TP. HCM đã nhận được đề nghị cấp 100.000 giấy đi đường. Tuy nhiên, Sở chỉ nhận được 40.000 mẫu giấy đi đường từ Công an thành phố. Do đó Sở phải tính toán, cắt giảm. Trong đó, các đơn vị đang cung ứng hàng hóa cho dân, các doanh nghiệp có hàng hóa cần xuất ngay sẽ được ưu tiên.

Theo ông Phương, việc cấp giấy đi đường cho loại hình gas, xăng dầu do UBND quận, huyện cấp. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không rõ nên cứ liên hệ Sở Công thương xin cấp.

Sở Công thương hiện chỉ cấp giấy đi đường cho 3 nhóm đối tượng, gồm: hệ thống phân phối; doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu; cơ quan điện lực.

"Các doanh nghiệp Logistics nộp hơn 4.000 hồ sơ xin cấp giấy đi đường nhưng Sở chỉ cấp được cho 831 hồ sơ, từ chối 352 hồ sơ. Tới đây Sở có văn bản giải trình, kiến nghị cấp thêm cho các hồ sơ này. Thực tế một số loại hình cấp thiết nhưng không đủ giấy đi đường để cấp cho các loại hình này hoạt động đáp ứng nhu cầu người dân” – ông Phương nói.

Xem thêm

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

Cỡ chữ bài viết: