TP HCM chuẩn bị tuyển gần 5.000 giáo viên cho năm học 2025 – 2026

(CLO) Sau hơn một tháng thực hiện sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã hoàn tất rà soát, thống kê nhu cầu tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THPT, nhằm kịp thời bổ sung nhân sự cho năm học 2025 – 2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM cho biết năm học mới, thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên, trong đó bậc mầm non cần 451 người, tiểu học 1.483, THCS 2.283 và THPT 648 người.

Việc sáp nhập TP HCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức cho ngành giáo dục.

 Riêng học sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp sẽ thi thêm môn thứ 4 là môn chuyên hoặc môn tích hợp (đối với học sinh chưa học tích hợp ở bậc THCS).
Sở GD&ĐT TP HCM rà soát và thống kê nhu cầu của các trường THPT và trường từ mầm non đến THCS trực thuộc 168 phường, xã, đặc khu.

Địa giới hành chính rộng, đa dạng vùng miền (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…) khiến cơ sở vật chất, điều kiện dạy học chưa đồng đều, đặc biệt ở khu vực khó khăn và đông dân cư.

Thực tế, trong năm học 2024 – 2025, TP HCM có nhu cầu tuyển 5.762 giáo viên nhưng chỉ 2.556 ứng viên trúng tuyển. Một số môn học vẫn thiếu giáo viên cục bộ như tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ và giáo dục thể chất.

Bên cạnh đó, cơ cấu giáo viên giữa các môn chưa đồng bộ, một bộ phận chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019.

Năm nay, công tác tuyển dụng có nhiều đổi mới. Thay vì UBND quận, huyện tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT sẽ tuyển dụng tất cả các bậc học phổ thông ngay từ vòng nhận hồ sơ.

Sau khi rà soát dữ liệu, ứng viên đủ điều kiện sẽ bước vào vòng 2 – phỏng vấn và thực hành giảng dạy. Đặc biệt, ứng viên có thể đăng ký thi tuyển theo nguyện vọng tại 3 khu vực, hạn chế việc phải di chuyển xa.

TP HCM cũng khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tham gia giảng dạy với chế độ đãi ngộ đặc biệt: phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng. Song song đó, Sở GD&ĐT xây dựng phương án giảm tình trạng thừa – thiếu cục bộ, vận động giáo viên trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa.

Dù vậy, quy định điều động nhà giáo theo Luật Nhà giáo sẽ chỉ có hiệu lực từ 1/1/2026, nên hiện mới áp dụng thuyên chuyển trên cơ sở tự nguyện, có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến. Các địa phương được khuyến nghị hoàn tất việc thuyên chuyển trước ngày 20/8 để giảm áp lực thiếu giáo viên.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: