TP. HCM đầu tư hơn 16.000 tỷ cho hai dự án môi trường

(CLO) Dự án cải thiện môi trường, thoát nước lưu vực Tham Lương - Bến Cát và Tây Sài Gòn sẽ được TP. HCM đầu tư hơn 16.000 tỷ nhằm chống ngập, giảm ô nhiễm dự kiến hoàn thành vào 2028.

Sáng 8/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP HCM khoá X đã thông qua chủ trương đầu tư hai dự án cải thiện hệ thống thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường Tham Lương - Bến Cát và Tây Sài Gòn làm cơ sở trình Thủ tướng quyết định.

tp hcm dau tu hon 16000 ty cho hai du an moi truong hinh 1

HĐND TP. HCM thông qua nhiều quyết sách lớn trong kỳ họp lần này.

Dự kiến nguồn vốn của hai công trình đều sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Trong đó, dự án tại kênh Tham Lương - Bến Cát kinh phí hơn 8.100 tỷ đồng, gồm gần 6.700 tỷ đồng vốn vay ưu đãi, 116 tỷ đồng viện trợ không hoàn lại, số còn lại do thành phố đối ứng.

Công trình có mục tiêu chống ngập và thoát nước cho gần 4.500 ha các khu vực quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân. Nước thải từ đây được dẫn về nhà máy xử lý ở lưu vực Tham Lương - Bến Cát (công suất 131.000 m3 mỗi ngày đêm; giai đoạn 2 công suất đạt 250.000 m3). Đơn vị thi công cũng xây cống ngăn triều và tạo cảnh quan cho lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

tp hcm dau tu hon 16000 ty cho hai du an moi truong hinh 2

Hình ảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại kênh Tham Lương - Bến Cát.

Đối với dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, trong đó hơn 6.900 tỷ đồng vốn vay ưu đãi, số còn lại do thành phố đối ứng. Công trình tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường, ngập nước do mưa, triều và ảnh hưởng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải và thoát nước chung; xây giếng tách dòng và hệ thống cống bao dọc theo kênh Tham Lương - Bến Cát đến cuối lưu vực Tây Sài Gòn; tuyến ống truyền tải từ lưu vực Tây Sài Gòn về nhà máy xử lý nước thải tập trung và hạ tầng phục vụ quản lý thoát nước và nước thải.

Tổng nguồn vốn từ ngân sách thành phố cho hai dự án là hơn 2.500 tỷ đồng, được cân đối từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025. Cả hai công trình dự kiến thực hiện từ năm 2023 và hoàn thành sau 5 năm.

Kỳ họp này, HĐND TP. HCM cũng thông qua 16 nghị quyết về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, chủ đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện đối với 16 dự án cầu đường, trường học. Trong đó, nhiều dự án tăng tổng mức đầu tư gấp đôi, gấp ba, gấp tư so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Tổng mức đầu tư 16 dự án được điều chỉnh tăng lên hơn 6.000 tỉ đồng. Nguyên nhân chính của việc điều chỉnh các dự án là những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: