TP. HCM: Mỗi ngày có khoảng 250-300 ca tử vong vì Covid-19 và chưa có dấu hiệu giảm

Thứ bảy, 28/08/2021 19:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức buổi họp báo công bố tình hình phòng, chống dịch; ngành y tế đang nỗ lực bằng mọi cách để giảm được tỷ lệ tử vong càng nhiều càng tốt.

Sản phẩm Acecook bị thu hồi

Buổi họp báo do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo TP. HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM làm chủ trì.

tp hcm moi ngay co khoang 250 300 ca tu vong vi covid 19 va chua co dau hieu giam hinh 1

Mì gói Hảo Hảo của công ty Acecook bị nước ngoài thu hồi vì có chứa chất cấm gây ung thư.

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Kajiwara Junichi, Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam nhằm giải đáp thông tin mì gói Hảo Hảo của công ty Acecook có chứa chất cấm gây ung thư bị thu hồi tại nước ngoài.

Được ưu tiên lý giải trước, đại diện Acecook Việt Nam khẳng định các sản phẩm bị thu hồi là lô hàng xuất sang Châu Âu. Không lưu hành ở Việt Nam.

"Chúng tôi cam kết các sản phẩm tại Việt Nam đều an toàn và tuân thủ các quy định của Việt Nam. Chất cấm là chất được sử dụng với tác dụng tiệt trùng trong y tế và diệt vi sinh vật trong các gia vị được sử dụng ở nhiều quốc gia.

Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các quy định. Chúng tôi đang tiến hành điều tra trên diện rộng, để làm rõ nguyên nhân và sự an toàn của các sản phẩm.

Đồng thời, chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu, họ cam kết không sử dụng chất cấm nói trên”, vị đại diện Acecook Việt Nam nói.

TP. có 8.097 người đã tử vong

Về thông tin y tế, ông Phạm Đức Hải cho biết, tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính đến 6h ngày 28/8 là 194.596, gồm 194.159 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 437 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

tp hcm moi ngay co khoang 250 300 ca tu vong vi covid 19 va chua co dau hieu giam hinh 2

Số ca tử vong vì Covid-19 còn cao.

Trong ngày 27/8 có 2.236 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 99.955; 287 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 8.097).

Thông tin thêm về y tế, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, số người tử vong dao động 250-300/người/ngày, chưa có dấu hiệu giảm.

Chủng Delta nguy hiểm, có nhiều trường hợp chuyển từ nhẹ sang nặng rất nhanh.Theo ông Hưng, trước đây, chưa triển khai chăm sóc tại nhà, có nhiều trường hợp khi phát hiện, chuyển viện thì không kịp…

"Tỷ lệ tử vong như vậy ngành y tế rất đau lòng và vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách để giảm được tỷ lệ tử vong càng nhiều càng tốt", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, từ 23/8 đến nay, xét nghiệm 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương, tỷ lệ tổng số không khác nhiều so với số mẫu dương tính đã thực hiện, dao động trên dưới 3,5%.

Từ 15/8 đến 15/9 theo kế hoạch 2716 để, mục đích là làm sao phát hiện càng sớm càng tốt F0 trên địa bàn. Với số ca F0 hiện nay sẽ tạo ra gánh nặng cho ngành y tế.

Hiện nay, số F0 cách ly tại nhà có khoảng 45.000 ca. TP. không chỉ tập trung điều trị F0 có điều kiện cách ly tại nhà thông qua trạm y tế lưu động. Các trạm này thường xuyên chăm sóc, kết nối…

Về tỷ lệ người tiêm vắc xin nhưng bị nhiễm bệnh hiện ngành y tế chưa thống kê được.

Điều chỉnh một số quy định về lưu thông 

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an TP. HCM cho biết, thời gian quan báo chí đã bám sát và phát hiện kịp thời các sự việc để Công An TP điều chỉnh trong chỉ đạo.

tp hcm moi ngay co khoang 250 300 ca tu vong vi covid 19 va chua co dau hieu giam hinh 3

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Hiện nay, Công an TP. HCM đang triển khai khai báo phần mềm y tế trên mã QR quản lý dân cư. 

Do đây là bước đầu thực hiện, các tài xế chưa khai báo trước nên khi đến chốt khai báo sẽ có hiện tượng ùn ứ. "Chúng tôi khuyên người dân trước khi lưu thông trên đường thì nên khai báo trước và đến chốt trình thì sẽ nhanh chóng”, ông Hà lưu ý.

Thượng tá Hà thông tin thêm, qua thực tế việc cấp giấy đi đường cho các cơ quan xuất hiện vướng mắc cho người dân, nên Công an TP đã có thêm ba quy định mới:

Thứ nhất, đối với các xe chở nhân viên cơ quan, DN không có mã QR, chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường thì được lưu hành… nhưng phải cùng một cơ quan, đơn vị. Ngồi trên xe phải đảm bảo giãn cách. Đây là quy định mới được triển khai.

Thứ hai, người dân đi xét nghiệm Covid-19, đi du học, người có vé máy bay về tỉnh khác thì không cần giấy đi đường vẫn được lưu thông.

Tuy nhiên, phải có lộ trình phù hợp, chứng minh được các lý do như trên và phải đi xét nghiệm.

Thứ ba, nhân viên vận chuyển gas ở khu dân cư, quy định mới là bình gas đi giao 12kg trở lên, chỉ cần có giấy giao hàng và khai báo y tế là được đi.

Về việc Sở Công thương đề xuất cho đội ngũ shipper hoạt động giao hàng trở lại, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương thông tin, đúng là Sở đã đề xuất, các cơ quan tham mưu đang thảo luận, chưa có trả lời chính thức từ lãnh đạo UBND TP. HCM.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống