TP.HCM sẽ đẹp lung linh nhìn từ sông Sài Gòn…

(NB&CL) Sài Gòn - TP.HCM được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt về địa lý, thủy văn khi nằm ở hạ lưu sông Sài Gòn tuy nhiên, đến nay, tiềm năng của sông Sài Gòn vẫn chưa được khai thác bao nhiêu.

Tuy nhiên, từ mùa xuân con rồng này, sẽ thấy có sự thay đổi, từ bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, khi TP.HCM khởi động những bước đi ban đầu, với ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang, sử dụng tạm không gian bờ đông sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Sài Gòn - TP.HCM, khi đó sẽ đẹp lung linh…

Giấc mơ về tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn

Những thủ đô, TP lớn trên thế giới, nơi thường gắn với những con sông lớn, như London (Anh) với sông Thames, Paris (Pháp) với sông Seine, Bangkok (Thái Lan) với sông Chao Phraya… tất cả đều đã được quy hoạch, xây dựng, trở thành những địa danh du lịch xanh nổi tiếng, góp phần rất lớn về phát triển kinh tế cho các TP này.

Sài Gòn - TP.HCM được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt về địa lý, thủy văn khi nằm ở hạ lưu sông Sài Gòn. Dù vậy, tới nay, sông Sài Gòn vẫn còn hoang dã, chưa khai thác hết tiềm năng dù có nhiều lợi thế hơn rất nhiều.

tphcm se dep lung linh nhin tu song sai gon hinh 1

Sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Văn Hổ

Tập đoàn Tuần Châu từ năm 2017 đã đề xuất với UBND TP.HCM về tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn dài khoảng 64km nối từ cầu Bến Súc (Củ Chi) dọc theo sông Sài Gòn đến điểm cuối là ngã ba Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (Quận 1), đi qua các quận huyện Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, Bình Thạnh. Lãnh đạo UBND TP.HCM lúc ấy đã chấp thuận chủ trương. Tập đoàn Tuần Châu đã tiến hành khảo sát, thuê đơn vị thiết kế dự án này.

Theo khảo sát này, tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn khi hoàn thành sẽ khai thác khoảng 15.000 ha đất còn hoang hóa tại Củ Chi, tạo điều kiện để TP.HCM tương lai sẽ giãn được khoảng hơn 1 triệu dân, kết nối giao thông thuận tiện với Bình Dương, Tây Ninh, Long An và khu vực lân cận.

Nếu hình thành tuyến đại lộ này có thể kết hợp chỉnh trang, khai thác quỹ đất hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn rộng đến 50m vào việc xây dựng các tiện ích phục vụ người dân như công viên, bến du thuyền, các hoạt động thể dục thể thao dưới nước, lối đi bộ, nhà hàng, trung tâm triển lãm, nhà hát, nhà văn hóa… Tất cả sẽ tạo nên một diện mạo mới cho TP.HCM, để lấy lại danh tiếng của “hòn ngọc Viễn Đông” mà Sài Gòn từng được ưu ái mang danh.

Rất tiếc, cuối cùng dự án này đã “tắt” từ năm 2020.

Khởi động lại dự án

Tháng 1/2022, TP.HCM phê duyệt đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TP.HCM, giai đoạn 2020 - 2045”. Dù chậm nhưng đề án này là cơ sở pháp lý để hy vọng về một diện mạo mới của TP.HCM sau gần 50 năm giải phóng, thống nhất đất nước.

Sở Tài nguyên - Môi trường TP đang thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch hồ công cộng 59 tuyến, với tổng chiều dài tuyến khoảng 553,2km, tổng chiều dài mép bờ cao khoảng 926,8km.

Từ năm 2025-2045, TP.HCM sẽ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xanh tích hợp với hoạt động du lịch và kinh tế, dịch vụ giải trí, đồng thời hoàn chỉnh pháp lý về quy hoạch tại khu vực dọc sông…

Lãnh đạo TP.HCM cũng đã mời các chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm để tìm cách phát huy hết giá trị của sông Sài Gòn, đặc biệt chú ý tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn, không chỉ là không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân mà còn là điểm nhấn đặc biệt của TP.

Ngày 18/4/2023, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) TP.HCM Trần Quang Lâm đã dẫn đoàn chuyên gia, doanh nghiệp Pháp lên tàu của Saigon Waterbus tham quan, khảo sát sông Sài Gòn. Trong đoàn chuyên gia Pháp, có bà Helene Peskine - Tổng thư ký thường trực cơ quan liên bộ của Pháp Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), cơ quan liên bộ lớn của Pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng và nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực dự án bền vững đô thị, ngân hàng đầu tư công, hệ thống công nghệ về thương mại và hải quan của Pháp. Ngoài ra còn có lãnh đạo của 8 tập đoàn lớn trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, môi trường, khí hậu, công nghệ, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Pháp, Mỹ và Thụy Sĩ.

Đây là chuyến khảo sát mới nhất về tiềm năng của hạ lưu sông Sài Gòn, với hy vọng tận dụng kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài để quy hoạch sông Sài Gòn một cách hiện đại nhất.

Ngày 25/6/2023, nhân chuyến thăm Pháp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác cấp cao của TP đã khảo sát thực địa để học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine. Buổi khảo sát được PUCA trực tiếp hướng dẫn và trao đổi, với mục đích học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine và thu hút đầu tư phát triển kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn.

Tất cả cho thấy, TP.HCM rất quyết tâm khai thác tiềm năng sông Sài Gòn về du lịch, giao thông và cảnh quan.  

Hoa hướng dương bên bờ sông Sài Gòn…

Trước mắt, để tạo cảnh quan cho đô thị Sài Gòn, mới đây UBND TP.Thủ Đức đã tổ chức trồng 15.000 cây hoa hướng dương cùng cây xanh, tiểu cảnh dọc theo bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. TP. Thủ Đức cũng đã đề xuất cải tạo khu vực từ cầu Ông Cậy đến cầu Ba Son từ nguồn xã hội hóa. Nơi đây sẽ hình thành sân chơi mới cho người dân trong thời gian chờ dự án đầu tư xây dựng công viên dọc bờ sông và quảng trường trung tâm theo quy hoạch, xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn.

Quốc hội đã có Nghị quyết 98/2023/QH15 tạo điều kiện cho TP.HCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt được áp dụng thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông bằng nhiều hình thức, sẽ là chìa khóa để đầu tư tuyến đại lộ ước mơ dọc theo sông Sài Gòn. Trước mắt có thể là từng đoạn tuyến, như làm các tuyến từ Nhà Bè - Quận 1 - Thủ Đức (khoảng 80 km). Chỉ với đoạn tuyến này, nếu thành hiện thực, áp lực giao thông của TP sẽ được giải tỏa rất lớn, không gian sinh cảnh, văn hóa, kinh tế dịch vụ ven sông phát triển gần như ngay lập tức.

Một vấn đề khác là sông Sài Gòn hiện đang bị ô nhiễm rất nặng, đó là vấn đề rất lớn vì hiện nay nước thải ở TP.HCM vẫn chưa được xử lý 100%. Muốn có cảnh quang đẹp, xanh, nước sông Sài Gòn phải sạch. Đó là lý do TP.HCM đang triển khai xây dựng 11 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, để đạt tổng công suất 3,076 triệu m3/ngày vào năm 2030 theo quy hoạch.

TP.HCM cũng đang tăng tốc các dự án hạ tầng lớn như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (dự kiến khởi công tháng 8/2024); các dự án xây hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đường Vành đai 3 đã khởi công), cùng các dự án giao thông ở các cửa ngõ vào TP.HCM cũng đang được khởi động, TP.HCM trong tương lai gần sẽ có một diện mạo khác hẳn…

Thái Lan, đã có quy hoạch siêu dự án “Dòng Chao Phraya cho tất cả” với con sông dài 370km chảy qua Bangkok cùng cam kết bờ sông thuộc về tất cả người dân. Giờ đây dọc bờ sông Chao Phraya là những tiện ích cho du lịch, cảnh quan, kinh doanh đường phố… Bạn chỉ cần bỏ ra 2,5 baht (khoảng 15.000 đồng mỗi lượt) là có thể dễ dàng đi buýt sông trên làm nước trong xanh tại các bến thuyền để ngắm cảnh dọc hai bên bờ Chao Phraya và hơn thế nữa.

Vậy tại sao TP.HCM không làm được với sông Sài Gòn? Đặc biệt về quy hoạch hai bên bờ sông vẫn nằm trên giấy, là một lãng phí lớn. Nếu tận dụng triệt để lợi thế của sông Sài Gòn về mặt hạ tầng đường thủy cũng như đường bộ và nếu hai tuyến đường dọc bờ sông được đầu tư xây dựng như đại lộ, sẽ làm TP.HCM thay đổi diện mạo hoàn toàn cả về phát triển kinh tế, du lịch xanh, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế của cả khu vực hạ lưu sông Sài Gòn.

Mai Phúc

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: