Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ):

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Kinh nghiệm quốc tế: Từ nghĩa trang truyền thống đến công viên tưởng niệm nhân văn

Thực tiễn quy hoạch từ các đô thị Đông Á cũng minh chứng rõ nét cho định hướng không gian tưởng niệm nhân văn.

Tại Nhật Bản, các “Công viên tưởng niệm trên cao” đã thay thế hoàn toàn những nghĩa trang truyền thống u ám, biến nơi thăm viếng thành không gian an yên, tĩnh lặng với các thiết kế như tác phẩm nghệ thuật.

img-6769.jpg

Đài Bắc lựa chọn mô hình "lập thể hóa" nhà tang lễ, xây dựng thành công trình hiện đại nhiều tầng với màu sắc ấm áp, tích hợp cây xanh và áp dụng các nghi thức carbon thấp.

Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) quy hoạch cơ sở tang lễ tích hợp phòng trưng bày nghệ thuật, không gian văn hóa, mở sảnh tang lễ công cộng phục vụ phúc lợi xã hội và lập tổng đài 24/7 nhằm khẳng định "quyền được thương tiếc".

okk2.png

Nhận định sâu hơn về khía cạnh văn hóa của sự chuyển dịch này, chuyên gia Qiao Kuanyuan, nhà nghiên cứu bối cảnh tang lễ Trung Quốc, khẳng định sự thay đổi của các cơ sở hậu sự hiện đại thực chất là một "chuyển đổi văn hóa", trong đó ông nhấn mạnh nguyên văn: "nghĩa trang và không gian tưởng niệm nên trở thành nơi công dân suy ngẫm về sự sống".

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ): Hạ tầng xã hội thiết yếu và cam kết không lưu giữ tro cốt

Với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu xây dựng một đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, quy mô dân số thường trú sẽ lên tới 10,5-11 triệu người vào năm 2030. Khi dân số tăng, mọi hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông hay tang lễ đều phải được hiện đại hóa đồng bộ. Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ) đã được UBND TP Hà Nội cấp Quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2017 và trải qua các bước điều chỉnh định kỳ (năm 2021, 2024) để phù hợp với thực tế phát triển. Về quy hoạch chung, dự án căn cứ theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại khoản 2, Điều 1 của Quyết định này nhấn mạnh việc "ưu tiên sử dụng các hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường". Đây là một công trình mang tính chất phục vụ an sinh xã hội, giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân Thủ đô về dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp, an toàn và vệ sinh.

anh-man-hinh-2026-05-08-luc-170356.png
anh-man-hinh-2026-05-08-luc-170406.png
Không gian lưu giữ Bài Vị

Kể từ khi dự án được phê duyệt lần đầu vào năm 2017 đến nay, sau gần một thập kỷ, những yêu cầu về tiêu chuẩn vận hành, giải pháp an toàn giao thông, tổ chức không gian bãi đỗ xe và đặc biệt là bài toán về hiệu quả sử dụng đất đã có sự thay đổi rõ rệt. Dự án cần có những điều chỉnh để hướng tới mục tiêu tối ưu hóa các phân khu chức năng, mở rộng không gian xanh, tăng cường hạ tầng ngầm phục vụ giao thông tĩnh, trong khi đó, công năng cốt lõi là dịch vụ tang lễ vẫn được giữ nguyên vẹn như mục tiêu ban đầu.

Theo điều chỉnh mới, dự án sẽ có 02 tháp tưởng niệm (không có chức năng lưu giữ tro cốt). Công năng của hai tháp này được định hướng là không gian tưởng niệm trang nghiêm, nơi thân nhân có thể đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ người quá cố theo phong tục và văn hóa của người Việt mà quy định pháp luật cho phép.

img-6770.jpg

Đại diện chủ đầu tư dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân , ông Vũ Sơn Tùng, Tổng giám đốc CTCP Hồn Đất Việt cho biết: “ Trong một đô thị lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ như Hà Nội, việc đầu tư nhà tang lễ văn minh giúp giảm tình trạng tổ chức tang lễ tự phát trong các khu dân cư đông đúc, giảm áp lực giao thông cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và tạo điều kiện để các gia đình thực hiện nghi lễ tiễn biệt người thân trong không gian trang nghiêm, chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan và cộng đồng dân cư để công khai thông tin về công năng, phương án vận hành và các nội dung kỹ thuật của dự án, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật và đúng mục tiêu xây dựng một không gian tang lễ văn minh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của đô thị”.Lãnh đạo UBND phường Khương Đình cũng cam kết sẽ đình chỉ ngay nếu doanh nghiệp sử dụng công trình sai với công năng ban đầu, bao gồm cả việc để tro cốt. Việc phát triển theo chiều cao là giải pháp quy hoạch tối ưu để tiết kiệm quỹ đất nội đô, dành diện tích cho cây xanh và hạ tầng giao thông.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ) cần được nhìn nhận như một nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng tang lễ của Thủ đô: tiết kiệm đất hơn, sạch hơn, kiểm soát tốt hơn và nhân văn hơn. Khi được vận hành đúng công năng, đây không phải là một “nghĩa trang mới” trong lòng khu dân cư, mà là một công viên tưởng niệm – nơi ký ức về người đã khuất được gìn giữ bằng sự trang trọng và tôn nghiêm, còn đời sống của cộng đồng xung quanh được bảo vệ bằng các tiêu chuẩn quy hoạch, môi trường và quản lý đô thị hiện đại.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: