TP. HCM “thở phào” khép lại đợt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Điểm thi tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP. HCM) có 2 phòng thi

Điểm thi tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP. HCM) có 2 phòng thi "đặc biệt" được đưa vào sử sụng khi xuất hiện tình huống bất thường.

Sau 2 ngày vừa tổ chức thi vừa ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều 8/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 đã chính thức khép lại với sự “thở phào” nhẹ nhõm của lãnh đạo TP. HCM, ngành giáo dục và đặc biệt là phụ huynh học sinh.

Ngoài những nội dung về đề thi, vấn đề nổi cộm tại đợt đầu của kỳ thi THPT này là nhiều điểm thi trên địa bàn TP. HCM phát sinh tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là tình huống mà lãnh đạo TP. HCM đắn đo, cân nhắc đến cận ngày diễn ra kỳ thi theo lịch của Bộ GD&ĐT. Và tình huống này cũng chính là nỗi trăn trở với nhiều lo âu của phần lớn phụ huynh trước khi kỳ thi diễn ra.

Những trăn trở trước kỳ thi của lãnh đạo TP. HCM, sự lo lắng của quý phụ huynh học sinh cuối cùng cũng phần nào hiện diện trong 2 ngày tổ chức thi.

Tình huống đầu tiên xuất hiện tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), khi trường này phát hiện một thí sinh đang thi môn đầu tiên dương tính với Covid-19. Tiếp đó là thí sinh F1 thành F0 dự thi tại Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7). Và một thí sinh F0 đến Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) làm thủ tục dự thi nhưng chưa kịp đến điểm thi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, tại điểm thi Trường THCS Bình Tây (quận 6), một thí sinh thuộc trường hợp F1 tham gia thi môn đầu tiên trước khi người nhà được phát hiện nhiễm Covid-19.

Tương tự, tại điểm thi Trường THCS Lý Phong (quận 5) và Trường THCS Bàn Cờ (quận 3), thí sinh sau khi thi xong môn đầu tiên thì nhận được kết quả dương tính với Covid-19.

Liên quan đến thí sinh dương tính với Covid-19 tại các điểm thi sau môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh thi cùng phòng và các cán bộ coi thi phải cách ly tập trung ngay tại điểm thi cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Trong thời gian cách ly, các thí sinh này vẫn tiếp tục làm bài thi các môn còn lại tại các phòng dự trữ theo quy định cách ly mà ngành giáo dục TP. HCM đã chuẩn từ trước đến khi kết thúc kỳ thi.

Theo đó, phụ huynh học sinh phải đến điểm thi để "tiếp tế" quần áo, mền gối, vật dụng cá nhân, thực phẩm… và đặc biệt sách vở ôn tập các môn thi còn lại cho các thí sinh.

Cùng đó, tại các điểm thi phát hiện thí sinh dương tính với Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM đã lập tức tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các phòng thi, khuôn viên điểm thi. Đồng thời phối hợp với trung tâm y tế các quận có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại một số điểm thi để đợt đầu kỳ thi có thể tiếp tục diễn ra an toàn cho đến khi kết thúc.

Một kỳ thi THPT trong giai đoạn hết sức đặc biệt đã tạm khép lại trong tiếng thở phào không chỉ của phụ huynh, học sinh, thầy cô mà cả những người quan tâm đến sự nghiệp "trồng người". 

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: