TP. HCM tổ chức Lễ trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(CLO) Việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và Anh hùng Lực lượng vũ trang thể hiện sự trân quý, ghi nhận đối với công lao trời, biển, sự hy sinh to lớn của các mẹ VNAH, các AHLS.

Sáng 2/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

tp hcm to chuc le trao danh hieu ba me viet nam anh hung va anh hung luc luong vu trang nhan dan hinh 1

Thân nhân các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đón nhận danh hiệu từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân cả nước tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Cả nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ (AHLS), các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thương binh, bệnh binh, đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên, qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, cả nước có hơn 1,146 triệu liệt sĩ ngã xuống, 127.000 Mẹ VNAH, 800.000 thương binh, bệnh binh và 13.000 Anh hùng LLVT và Anh hùng lao động, hơn 111.000 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, tra tấn trong các nhà tù.

tp hcm to chuc le trao danh hieu ba me viet nam anh hung va anh hung luc luong vu trang nhan dan hinh 2

Đại diện gia đình liệt sĩ Phan Văn Hân đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân". Ảnh: NT

Đến nay, vẫn còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Ngoài ra còn có hơn 4 triệu người dân đã chết và chịu thương tật suốt đời do bom đạn chiến tranh, và rất nhiều chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh, không thể nào đếm được.

“Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi lòng tạc dạ sự hy sinh cao quý của các AHLS, công ơn cao cả của các Mẹ VNAH đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu của mình. Việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và Anh hùng LLVT hôm nay thể hiện sự trân quý, ghi nhận đối với công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của các mẹ VNAH, các AHLS”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP. HCM cho biết, thời gian qua, cùng với chính sách chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thành phố đã nỗ lực cao nhất để bảo đảm chế độ chính sách và tham gia phụng dưỡng các Mẹ VNAH.

“Các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể và nhân dân các địa phương ở những nơi có gia đình các Mẹ VNAH sinh sống hãy quan tâm nhiều hơn nữa, thể hiện bằng tấm lòng kính trọng yêu thương, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sống của các mẹ và gia đình bằng tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc để các mẹ có điều kiện sống khỏe hơn, sống vui hơn, bình an trên quê hương đất nước mà một phần xương thịt của mình đã ngã xuống”, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Trong đợt này, TP. HCM có 5 Mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng gồm: Đặng Thị Lụa (quận 5), Phan Thị Huệ (quận 6), Phạm Thị Thạch (huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Mượng (huyện Củ Chi) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Phan Văn Hân (nguyên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, nguyên Bí thư Phân khu 2, Sài Gòn – Gia Định).

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: