TP Hồ Chí Minh: Đường dây tiêm filler ‘chui’ trong nhà dân bị phạt 80 triệu đồng

(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một trường hợp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ không phép, gây biến chứng sau can thiệp.

Theo phản ánh, một phụ nữ được giới thiệu đến một căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán để tiêm chất làm đầy (filler). Sau khi thực hiện, người này xuất hiện tình trạng sưng, tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ với người thực hiện để xử lý, buộc phải gửi thông tin đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, ngày 26/3, Sở Y tế đã phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Công an tiến hành kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy địa điểm trên không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép; người trực tiếp thực hiện dịch vụ cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Làm việc với đoàn kiểm tra, cá nhân vi phạm thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện dịch vụ tương tự trước đó.

z7669675926938_225e3e0181233c8eea0f2d5b528c6a02.jpg
Qua xác minh, cá nhân thực hiện đã thừa nhận thực hiện tiêm filler cho khách hàng với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện dịch vụ tương tự trước đó. Ảnh: Sở Y tế

Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Đồng thời, chủ địa điểm được yêu cầu không để xảy ra việc sử dụng nhà ở cho hoạt động khám, chữa bệnh trái phép.

Theo Sở Y tế, vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng “thẩm mỹ chui” vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler được thực hiện bởi người không có chuyên môn, trong điều kiện không bảo đảm vô trùng và không đủ khả năng xử trí biến chứng. Các biến chứng có thể gặp không chỉ là sưng đau, nhiễm trùng mà còn có nguy cơ tắc mạch, hoại tử, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chỉ sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở được cấp phép; người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp; không sử dụng dịch vụ tại các địa điểm không rõ ràng như nhà riêng, cơ sở “di động”, không biển hiệu.

Đồng thời, người dân cần chủ động tra cứu thông tin cơ sở và nhân sự trước khi sử dụng dịch vụ, cũng như phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm qua các kênh chính thức để được kiểm tra, xử lý.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: