TP.HCM: Quyền làm chủ của nhân dân, phương thức làm chủ còn hạn chế

Thứ sáu, 29/11/2019 12:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 29/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị lần thứ 34, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vấn đề cán bộ sai phạm thời gian qua, để TP đẩy mạnh việc chấn chỉnh công tác nhân sự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần thứ 34, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020-ảnh: K.Đ.N

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần thứ 34, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020-ảnh: K.Đ.N

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, quyền làm chủ của nhân dân, phương thức làm chủ còn hạn chế. Cụ thể, giữa hai lần bầu cử người dân ít có điều kiện tham gia đánh giá cán bộ nên đã có nhiều cán bộ làm sai.

“Thời gian qua, về xây dựng, đất đai tại Củ Chi, Bình Chánh và Thủ Đức có một số cán bộ quản lý, đại diện pháp luật nhưng làm sai, làm trái quy định, trái pháp luật. Người quản lý mà làm sai thì không thể yêu cầu nhân dân làm đúng được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện  Nhân cho biết.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, sau này phải có quy định “người quản lý không được làm trái thì mới yêu cầu nhân dân không làm trái”.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng nêu ví dụ cụ thể về việc xây dựng trái phép tại Thủ Đức. “Báo chí phản ánh ở phường Linh Trung xây dựng không phép rầm rầm vậy mà không ai biết. Cảnh sát khu vực đâu? Cán bộ quản lý đô thị đâu sao không biết ?”. Bí thư Thành ủy đặt câu hỏi.

Bí thưThành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu  phải rà soát lại công tác cán bộ và nhấn mạnh “người làm quản lý, có quyền thay mặt pháp luật thì không được làm trái pháp luật”. Cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm với dân, không vi phạm pháp luật, không cố ý làm trái pháp luật.

Trước đó, bao chí phản ánh khu đất nằm trong quy hoạch Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM (KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đang bị nhiều người 'xẻ thịt' mua bán, xây nhà không phép một cách công khai.

Bí thư quận, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trực tiếp thị sát, yêu cầu UBND Phường Linh Trung kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định pháp luật đối với các công trình báo chí có phản ánh tại khu phố 6.

Dừng thi công các công trình và tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND phường chỉ đạo các cá nhân có liên quan tường trình,  kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sớm báo cáo Quận uỷ - Uỷ ban nhân dân Quận.

Giao Công an Quận khẩn trương điều tra làm rõ việc “bảo kê” trong việc xây dựng của các cá nhân bị phản ánh qua báo chí.

Theo ông Cường, bước đầu, CA Quận đã triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc, CA Quận sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra, UBND Quận Thủ Đức khẩn trương thành lập tổ công tác do một phó chủ tịch UBND Quận làm tổ trưởng để tiến hành rà soát toàn bộ việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng liên quan khu vực này, sớm đề xuất phương án và lộ trình quản lý. Sớm hoàn tất và báo cáo Quận ủy. Đồng thời, giao UBND Quận nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với ĐH Nông Lâm và ĐH Quốc gia TPHCM trong việc tăng cường quản lý các khu đất tại địa bàn có liên quan đến 2 đơn vị trên.

Trước đó, cũng tại Thủ Đức Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp xuống Thủ Đức chủ trì cuộc họp xử lý hai “quan quận” xây dựng công trình trái phép tại phường Hiệp Bình Chánh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Thường vụ Quận ủy phải xử lý nghiêm vụ việc và các cá nhân liên quan.

  Khuất Đại Nam

Tin khác

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức