Trà xanh Không độ đồng hành cùng giải đua xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng”

(CLO) Ngày 5/1, Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần 8 với sự đồng hành của Trà xanh Không độ đã diễn ra chặng đua thứ nhất với tên gọi “Về Phước Long xây chiến thắng”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2021) và 24 năm phát triển Bình Dương - Bình Phước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc giải.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc giải.

Đây là chuỗi nối tiếp các hoạt động thể thao mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành trong những ngày đầu năm 2021, nhằm góp phần tạo nên hứng khởi, bứt phá trong những ngày đầu năm mới, đồng thời cổ động và đưa phong trào thể thao ngày càng phát triển, có thể kể đến là Giải việt dã chào năm mới Bình Dương, Giải việt dã leo núi Bà Rá…

Gần 200 tay đua tranh tài tại Giải.

Gần 200 tay đua tranh tài tại Giải.

Đích đến của chặng đua là ở thị xã Phước Long, cũng là địa điểm diễn ra Giải việt dã leo núi Bà Rá do Tân Hiệp Phát tài trợ chính liên tiếp trong hơn hai mươi năm qua.

Giải năm nay có sự tham gia của gần 200 tay đua đến từ 14 CLB xe đạp phong trào trên khắp cả nước đăng ký thi đấu ở 2 nhóm tuổi từ 16 đến 40 và từ 41 đến 55. Đó toàn là những con người có đam mê sâu đậm với xe đạp và khát khao thể hiện mình. 

Chặng đua thứ 1 với đích đến tại thị xã Phước Long.

Chặng đua thứ 1 với đích đến tại thị xã Phước Long.

Lộ trình gần 200km cùng những cung đường nhiều dốc khá dài và dưới thời tiết nắng nóng làm vận động viên dễ bị căng thẳng mệt mỏi, đây thực sự là thử thách lớn với các tay đua. Tuy nhiên, các VĐV đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương vàTrà xanh Không độ cũng đã đồng hành trên suốt chặng đua, giúp giải tỏa cơn khát, đem lại sự sảng khoái để các tay đua hoàn thành tốt chặng đua.

Tại đích đến thị xã Phước Long, tay đua Nguyễn Quốc Dũng (Đại Phú 1) xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 12 phút để giành giải nhất nhóm tuổi 16 đến 40. Trong khi đó, giải nhất của nhóm tuổi còn lại là tay đua Trần Quốc Tuấn của đội Điêu khắc đá Đông Tây. Ở nội dung đồng đội, Sài Gòn Velo và Đại Phú 1 giành 2 ngôi vị cao nhất ở 2 nhóm tuổi.

Như vậy, chặng thi đấu “Về Phước Long xây chiến thắng” đã kết thúc thành công tốt đẹp, góp phần vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày chiến thắng Phước Long.

MV “Quốc tế dọn nhà” của Trà Xanh Không Độ.

MV “Quốc tế dọn nhà” của Trà Xanh Không Độ.

Không chỉ đồng hành với các hoạt động thể thao, trong không khí đón Tết Tân Sửu, Tập đoàn Tân Hiệp Phát còn tung ra nhiều “món ăn” tinh thần hấp dẫn như một lời tri ân đến người tiêu dùng cả nước. 

Điển hình như MV “Món quà tặng cha” làm người xem xúc động với câu chuyện cảm động về tình cảm của người con xa quê về nhà cùng món quà sức khỏe Trà Thanh nhiệt Dr Thanh để tri ân cha mẹ trong ngày Tết. Hay MV “Quốc tế dọn nhà” với giai điệu vui tươi, rộn ràng giúp mọi người giải tỏa căng thẳng cùngTrà xanh Không độ để dọn dẹp nhà cửa tinh tươm đón Tết, tạo nên tiếng cười để đón năm mới may mắn, sung túc, thịnh vượng hơn.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: