Tracodi sắp rót 400 tỷ đồng góp vốn vào một công ty bất động sản

(CLO) Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tracodi sẽ là người đại diện phần vốn góp 400 tỷ đồng của doanh nghiệp tại Helios.

HĐQT Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD) đã thông qua Nghị quyết về việc góp 20% vốn, tương đương 400 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios qua nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu. 

tracodi sap rot 400 ty dong gop von vao mot cong ty bat dong san hinh 1

Tracodi sắp rót 400 tỷ đồng góp vốn vào Helios

Bài liên quan

Vay nợ để kinh doanh, hệ sinh thái Bamboo Capital (BCG) và Tracodi (TCD) của chủ tịch Nguyễn Hồ Nam liên tục tăng vốn

Cổ phiếu giảm sâu trước thềm thoái vốn, lợi nhuận đột biến của Tracodi (TCD) được 'bơm' từ đâu?

Nhiều doanh nghiệp cam kết góp vốn xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) góp vốn thành lập công ty con, sở hữu trên 50% vốn điều lệ

Thời điểm góp vốn dự kiến vào tháng 1 và 2/2022. Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tracodi là người đại diện phần vốn góp tại Helios.

Helios có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Công ty này tiền thân là Dịch vụ Hợp Điểm, được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm Bamboo Capital (MCK: BCG) và Dịch vụ bảo vệ Đại Nam với tỷ lệ sở hữu đều là 12,7%. Số cổ phần còn lại do các cá nhân góp vốn, trong đó có nhiều lãnh đạo của Bamboo Capital.

Đến năm 2018, Bamboo Capital thoái hết vốn tại công ty; tên doanh nghiệp cũng được đổi sang Dịch vụ Tracodi và cuối cùng thành Helios như hiện tại.

Còn Tracodi tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1993. Đến đầu năm 2015, Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất thoái vốn tại Tracodi. Bamboo Capital sau đó tiếp quản đã tái cấu trúc toàn diện và mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021 Tracodi đạt doanh thu thuần 370 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ). Song, sau khi trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 80 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tracodi đạt 2.101 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 280 tỷ đồng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: