Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Quân đội đi gìn giữ hòa bình tại Abyei

(CLO) Chiều 22/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho ba sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, quá trình đánh giá, thi tuyển khắt khe của Liên hợp quốc, ba sĩ quan của Bộ Quốc phòng sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) đợt này gồm:

Trung tá Hoàng Quốc An, cán bộ Viện Nghiên cứu Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu hậu cần; thời gian dự kiến triển khai ngày 27/7/2025.

2(4).jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao quyết định cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Ngô Quốc Cường, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Đức Doanh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu tác chiến; thời gian dự kiến triển khai ngày 24/8/2025.

Đại úy Phạm Phú Hải, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, triển khai thay thế Thượng tá Nguyễn Thị Liên, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu điều phối quân-dân sự; thời gian dự kiến triển khai ngày 17/8/2025.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, công tác chuẩn bị cho các sĩ quan lên đường công tác đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ Quốc phòng để đảm bảo hậu phương, chế độ chính sách, góp phần giúp các sĩ quan an tâm công tác. Các sĩ quan đều có tâm thế sẵn sàng, tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế.

Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế các sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện và đào tạo kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. Các sĩ quan đều đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc, bao gồm: Khóa huấn luyện tiền triển khai; khóa Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc; khóa Sĩ quan Hậu cần Liên hợp quốc; khóa Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc.

Cùng với đó, tùy vào mỗi vị trí triển khai, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực mà từng sĩ quan đảm nhiệm tại phái bộ. Đặc biệt, Thiếu tá Ngô Quốc Cường và Đại úy Phạm Phú Hải từng hoàn thành nhiệm kỳ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có nhiều thuận lợi trong quá trình bắt nhịp với công việc sau khi triển khai.

Giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan chuẩn bị lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Phát huy truyền thống của Quân đội, của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn lưu ý, khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia, các sĩ quan cần bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị. Bằng trình độ, kỹ năng được huấn luyện, sau khi triển khai, ba sĩ quan phải nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn, vận dụng các phương pháp hoạt động đã được huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, thể hiện bản lĩnh, ý chí Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng triển khai thay thế bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt ba sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ đợt này, Trung tá Hoàng Quốc An bày tỏ quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ và hợp tác chặt chẽ với bạn bè quốc tế, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Xác định rõ quyết tâm và trách nhiệm khi tham gia sứ mệnh quốc tế trong bối cảnh địa bàn có tình hình an ninh khó lường, Trung tá Hoàng Quốc An cùng các đồng đội nhận thức sâu sắc đây là một nhiệm vụ quan trọng trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, tính chất nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự, chuyên môn, đối ngoại và ngoại ngữ.

Cùng với việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, các sĩ quan sẽ chủ động theo dõi, đánh giá sát sao tình hình thực địa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị; góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường đa quốc gia.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: