Tri ân cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 tìm kiếm các nạn nhân Làng Nủ mất tích sau lũ dữ

(CLO) Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa tới thăm và gửi lời trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã trực tiếp cử nhiều cán bộ, chiến sỹ của sư đoàn có mặt kịp thời, dũng cảm tìm kiếm các nạn nhân Làng Nủ bị mất tích sau lũ dữ, sạt lở đất.

Bà Giàng Thị Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, trong thời điểm đau thương và khó khăn nhất sau lũ dữ,sạt lở đất lịch sử tháng 9/2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, địa phương, đơn vị và đồng bào,chiến sỹ cả nước đối với các vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra ở tỉnh Lào Cai, đặc biệt là sự giúp đỡ của các chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316 (Quân khu 2).

tri an can bo chien si su doan 316 tim kiem cac nan nhan lang nu mat tich sau lu du hinh 1

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã nỗ lực cống hiến với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai ở thôn Làng Nủ. (Ảnh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, cơn bão số 3 đã để lại những hậu quả, tổn thất nặng nề cả về tinh thần và vật chất đối với tỉnh Lào Cai. Trong đó cơn bão đã làm chết 139 người chết, 12 người chưa tìm thấy, 88 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10/9/2024 đã làm chết 60 người, bị thương 17 người, mất tích 7 người.

Ngay sau khi thiên tai lịch sử xảy ra, nhận mệnh lệnh cấp trên Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn 316 đã cử 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98 nhanh chóng cơ động trong đêm đến vị trí sạt lở tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Lào Cai và huyện bảo Yên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân thôn Làng Nủ.

tri an can bo chien si su doan 316 tim kiem cac nan nhan lang nu mat tich sau lu du hinh 2

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tìm kiếm người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị mất tích sau lũ dữ, sạt lở đất ngày 10/9/2024 (Ảnh Báo Lào Cai)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã nỗ lực cống hiến với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, giúp đỡ tỉnh Lào Cai trong thời điểm khó khăn đó.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12/1944 - 22/12/2024), bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn công tác đã tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 nhân Ngày truyền thống quân đội 22/12.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: