Triển lãm các tác phẩm của cố họa sĩ Lê Công Thành: Cuộc đối thoại giữa điêu khắc và hội họa

(CLO) Nhà điêu khắc Lê Công Thành (1932–2019) là bậc thầy điêu khắc Việt Nam hiện đại. Ông sống và sáng tác miệt mài như một "ẩn sĩ" trong "vườn địa đàng" nghệ thuật riêng, kết hợp giữa triết lý nhân sinh và nét đẹp hình thể nữ giới trên chất liệu gỗ, đá.

Chiều 2/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Mục Quang” chính thức khai mạc, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, hội họa, chân dung và suy tưởng của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành.

Triển lãm “Mục Quang” do HAKIO-Let’s Art tổ chức nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất của nghệ sĩ Lê Công Thành (28/03/2019 - 28/03/2026), đồng thời hướng tới chào mừng 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Đây là dịp để công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng góc nhìn nghệ thuật độc đáo của người nghệ sĩ tiêu biểu trong nền điêu khắc đương đại Việt Nam.

Ảnh màn hình 2026-04-02 lúc 20.57.57
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Mục Quang”.

Họa sĩ Lê Công Thành được vinh danh bằng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, và Huy chương Vì sự nghiệp văn học Nghệ thuật Việt Nam. Năm 2012, họa sĩ Lê Công Thành được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông cho mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại triển lãm, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam khẳng định, cố họa sĩ Lê Công Thành là một trong những gương mặt tiên phong, tạo ra bước đột phá và hình thành ngôn ngữ mới cho điêu khắc hiện đại Việt Nam.

Triển lãm là một sự kiện đặc biệt, tôn vinh hành trình sáng tạo miệt mài của nhà điêu khắc Lê Công Thành, đồng thời kết nối những người yêu nghệ thuật với các giá trị tạo hình hiện đại. Những tác phẩm được trưng bày tại không gian bảo tàng sẽ góp phần truyền tải sâu rộng thông điệp tình yêu nghệ thuật đến với cộng đồng”, NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2026-04-02 lúc 20.58.42
Các tác phẩm hội hoạ và điêu khắc của nhà điêu khắc, hoạ sĩ Lê Công Thành được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm hội họa cùng 19 bản nặn tay, uốn cắt kim loại, những phác thảo tạo hình mang tính khởi nguyên trong quá trình lao động nghệ thuật của cố nghệ sĩ. Khác với sự tối giản trong điêu khắc, hội họa của nghệ sĩ Lê Công Thành lại phóng khoáng về màu sắc và không gian. Những nét vẽ ấm trầm, sâu lắng dẫn dắt người xem vào một thế giới nội tâm đa diện, nơi những ánh nhìn khi gần gũi, lúc xa xăm đầy cảm xúc.

Triển lãm có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Thái, vợ của cố nghệ sĩ Lê Công Thành. Theo bà, việc nhìn thấy thành quả lao động sáng tạo cả đời của người nghệ sĩ được công chúng đón nhận và các nhà sưu tập nâng niu chính là ước nguyện lớn nhất của người làm nghệ thuật.

Xuyên suốt sự nghiệp sáng tác, phong cách của nghệ sĩ Lê Công Thành luôn hiện hữu rõ nét sự giao thoa, đối thoại và soi chiếu lẫn nhau giữa hai ngôn ngữ hội họa và điêu khắc. Mỗi tác phẩm điêu khắc của ông đều khởi nguồn từ một “ánh nhìn” và được định hình qua những nét phác thảo sơ khởi. Đó là nơi hội tụ của ký ức, sự rung động và nguồn cảm hứng nguyên bản, bộc lộ trọn vẹn tâm hồn người nghệ sĩ.

Ảnh màn hình 2026-04-02 lúc 20.59.22
Các tác phẩm hội họa với bút pháp phóng khoáng và sắc màu ấm trầm của cố nghệ sĩ Lê Công Thành tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Dưới góc nhìn chuyên môn của người làm nghệ thuật, họa sĩ Vi Kiến Thành, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đề cao sức sáng tạo của cố điêu khắc gia, họa sĩ Lê Công Thành với khối lượng tác phẩm đồ sộ ở cả hai lĩnh vực điêu khắc và hội họa.

Điểm độc đáo nhất trong nghệ thuật của ông là khả năng tạo ra những tác phẩm kích thước nhỏ nhưng mang ngôn ngữ tạo hình rộng mở. Các tác phẩm của ông dù đặt trong nhà hay phóng lớn ngoài không gian công cộng đều giữ trọn tính biểu tượng và sự bề thế.

Ngay từ ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút đông đảo công chúng, từ những nhà nghiên cứu mỹ thuật, các nghệ sĩ đồng nghiệp cho đến những người trẻ yêu hội họa đã đến tham quan và thưởng lãm.

Ảnh màn hình 2026-04-02 lúc 20.59.57
Triển lãm “Mục Quang” nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Là người trẻ tham dự buổi triển lãm “Mục Quang”, bạn Hoàng Lâm (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về những tác phẩm của cố họa sĩ: “Dù đậm chất trừu tượng, sự tỉ mỉ trong từng tác phẩm của cố họa sĩ Lê Công Thành vẫn chạm đến người xem bằng những rung cảm rất thật. Chính trải nghiệm ấy đã đánh thức sự xúc động cùng lòng chân thành, khơi gợi một niềm vui và cảm hứng nghệ thuật đặc biệt”.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại tầng 2, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) kéo dài đến hết ngày 12/4/2026.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: