Triển vọng vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn

(CLO) Pakistan đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran, nhưng triển vọng diễn ra cuộc gặp này đang không chắc chắn bởi hành động Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran.

Trong những diễn biến mới nhất, các nhà lãnh đạo Iran đã thể hiện lập trường vô cùng cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội đồng thời là nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf, đã khẳng định trên mạng xã hội X hôm 20/4 rằng Tehran sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ dưới sự đe dọa. Ông cáo buộc rằng: "Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán thành một 'bàn đầu hàng'".

Ngoài ra, ông Qalibaf cũng tiết lộ rằng trong hai tuần qua, Iran đã chuẩn bị để tung ra những "quân bài mới" trên chiến trường. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố vào sáng ngày 20/4 rằng Tehran hiện "không có kế hoạch" cho vòng đàm phán tiếp theo với Washington.

Mỹ đã tấn công và bắt giữ một tàu hàng của Iran đang trở về từ Trung Quốc. Ảnh: CENTCOM
Mỹ đã tấn công và bắt giữ một tàu hàng của Iran đang trở về từ Trung Quốc. Ảnh: CENTCOM

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thì bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc khi nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan rằng "sự vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục" từ phía Mỹ là trở ngại lớn nhất đối với tiến trình ngoại giao.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đưa ra thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X khi khẳng định: "Những tín hiệu không mang tính xây dựng và mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ mang theo một thông điệp cay đắng; họ muốn Iran đầu hàng. Người Iran không khuất phục trước vũ lực".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump vẫn kiên định với chính sách gây áp lực tối đa. Trên tài khoản Truth Social, ông tuyên bố sẽ duy trì: "CUỘC PHONG TỎA, chúng tôi sẽ không dỡ bỏ cho đến khi có một THỎA THUẬN".

Theo đánh giá của ông Trump, lệnh phong tỏa của Mỹ đang tàn phá nền kinh tế Iran khi khiến quốc gia này thất thoát khoảng 500 triệu USD mỗi ngày, một con số mà ông cho là không thể duy trì được ngay cả trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách công tại Đại học Harvard ước tính rằng Mỹ có thể đang phải chi trả gấp nhiều lần con số đó, với mức chi phí cho cuộc chiến có thể lên tới gần 2 tỷ USD mỗi ngày.

Trước những ý kiến cho rằng mình bị lôi kéo vào cuộc chiến, Tổng thống Trump khẳng định quyết định của ông xuất phát từ quan điểm cá nhân lâu đời. Ông viết: "Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham gia cuộc chiến với Iran".

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ đạt được một thỏa thuận vượt xa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) khi tuyên bố: "THỎA THUẬN mà chúng tôi đang thực hiện với Iran sẽ TỐT HƠN NHIỀU so với JCPOA".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: