Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai và Agnes Chow được tại ngoại

Thứ tư, 12/08/2020 07:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Hong Kong đã thả nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Agnes Chow vào tối thứ Ba và cho phép trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai tại ngoại, một ngày sau khi bị bắt theo luật an ninh mới.

Agnes Chow. Ảnh: Reuters

Agnes Chow. Ảnh: Reuters

"Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình bị bắt", Chow nói với các phóng viên sau khi được thả và gọi những gì đã xảy ra với cô là "đàn áp chính trị". Đây là lần "đáng sợ nhất" trong bốn vụ bắt giữ cô, cô nói. Chow tiết lộ rằng hộ chiếu của cô đã bị thu giữ.

Cảnh sát cáo buộc rằng cô ấy gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách thông đồng với "một nước ngoài hoặc với các yếu tố bên ngoài" thông qua mạng xã hội kể từ tháng Bảy. Cô bị bắt cùng ngày với ông trùm truyền thông Jimmy Lai, người sáng lập Apple Daily, một tờ báo có bài xã luận ủng hộ dân chủ.

Lai, người phải đối mặt với cáo buộc tương tự, đã được tại ngoại ngay sau nửa đêm, sau khi Chow được thả. Xung quanh ông là những người ủng hộ cầm ấn bản ra ngày thứ Ba của tờ Apple Daily, với dòng tiêu đề tuyên bố rằng tờ báo sẽ "chiến đấu".

Tờ Oriental Daily News tiếng Trung cho biết, số tiền bảo lãnh của Lai là 500.000 đô la Hong Kong (64.500 USD).

Chow bị bắt năm ngoái vì đóng vai trò trong một cuộc biểu tình chống chính phủ trái phép. Cô đã nhận tội vào tháng 7 này và dự kiến sẽ bị kết án sớm nhất là vào tháng 12. Cô bị cấm đi du lịch bên ngoài Hong Kong.

Chow là một nhân vật nổi bật trong Phong trào Dù vàng ủng hộ dân chủ năm 2014, đã thường xuyên đến Nhật Bản để vận động cho một Hong Kong dân chủ.

Vụ bắt giữ cô ấy đã làm dấy lên những lời kêu gọi ở đó yêu cầu cô được thả nhanh chóng, với hashtag #FreeAgnes trên Twitter Nhật Bản. Cô thông thạo tiếng Nhật và thường tweet bằng ngôn ngữ này.

Vân Trần

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo