Trung Quốc: Doanh số bán thời trang chống nắng tăng vọt khi nhiệt độ cao kỷ lục

(CLO) Người dân Trung Quốc đang thi nhau mua khẩu trang có mũ và quạt tích hợp khi nhiệt độ tăng trên 35 độ C.

“Hốt bạc” nhờ “facekini”

Tại Bắc Kinh, “facekini” đang trở thành mốt mới khi nhiệt độ tăng cao phá vỡ các kỷ lục.

trung quoc doanh so ban thoi trang chong nang tang vot khi nhiet do cao ky luc hinh 1

Một phụ nữ mặc "facekini" tại một bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: VCG/Getty Images)

Với nhiệt độ không khí tăng trên 35 độ C và nhiệt độ mặt đất tăng cao tới 80 độ C ở một số vùng của đất nước, người dân và du khách đã phải mang theo quạt cầm tay và che kín người để tránh bị bỏng. Một số loại mũ chống nắng thậm chí còn có quạt tích hợp.

Facekini - khẩu trang che kín mặt chỉ để hở mắt và mũi của người đeo, với tay áo riêng để che cánh tay, cũng như mũ rộng vành và áo khoác nhẹ làm từ vải chống tia cực tím, đã trở nên đặc biệt phổ biến.

“So với trước đại dịch, thì năm nay kinh doanh tốt hơn những năm trước rất, rất nhiều. Doanh số bán hàng chắc chắn tăng lên rất nhiều trong năm nay”, một nhân viên bán hàng họ Wang, làm việc trong một cửa hàng bán mũ chống nắng cho biết.

Nhiều người tiêu dùng nữ ở Đông Á thích làn da trắng và các sản phẩm chống nắng cũng phổ biến ở các nước láng giềng như Hàn Quốc.

Li Xuyan, một sinh viên 17 tuổi đang cùng mẹ đến thăm một khu du lịch ở Bắc Kinh, cho biết: “Mối quan tâm chính của tôi là các bệnh về da tiềm ẩn hoặc các vết nám đang phát triển".

Truyền hình nhà nước Trung Quốc vào giữa tuần này cũng chiếu hình ảnh khách du lịch chụp ảnh tự sướng bên cạnh một nhiệt kế cao 12 mét hiển thị nhiệt độ bề mặt theo thời gian thực là 80 độ C tại Dãy núi ở Tân Cương.

Nhu cầu các sản phẩm chống nắng khác cũng bùng nổ

Với những khu vực rộng lớn của Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng gần đây, các nhà sản xuất đang khám phá những sản phẩm mới không chỉ che chắn con người khỏi ánh nắng gay gắt mà còn là những phụ kiện thời trang bắt mắt.

trung quoc doanh so ban thoi trang chong nang tang vot khi nhiet do cao ky luc hinh 2

Người dân mặc quần áo chống nắng bên ngoài Sân vận động Quốc gia ở Bắc Kinh khi nhiệt độ ở thủ đô lên tới 40 độ C vào ngày 19/7. (Nguồn: Wang Jing / China Daily)

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, một phiên bản cập nhật của "facekini" đã trở thành một điểm nhấn với người tiêu dùng. Thuật ngữ này đã được đặt ra cách đây vài năm để mô tả một chiếc mũ được thiết kế để che gần như toàn bộ đầu, chỉ hở lỗ cho mũi, mắt và miệng.

Facekini thế hệ mới, được làm từ các loại vải tổng hợp phổ biến như nylon và polyester, che phủ toàn bộ khuôn mặt trừ đôi mắt. Các thiết kế phức tạp hơn có một phần vải che cằm và cổ, hoặc vành trên mắt để chặn ánh sáng mặt trời không mong muốn.

Giống như facekini đời đầu, sản phẩm mới đang được bán trên thị trường như một cách để bảo vệ người dùng khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời và tia cực tím.

"Sản phẩm này bán chạy vì nó che được khóe mắt, nơi tàn nhang có thể dễ dàng phát triển", Dong Wei, một thương gia tại Chợ Thương mại Quốc tế Nghĩa Ô, một chợ lớn bán đồ dùng và hàng hóa ở tỉnh Chiết Giang, cho biết. Cô nói với CCTV rằng doanh số bán facekini đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái tại cửa hàng của cô.

Ngoài facekini, các sản phẩm như găng tay chống nắng, khẩu trang, áo khoác nhẹ, áo giữ nhiệt cũng được người tiêu dùng săn đón.

Theo báo cáo, vào giữa tháng 6 năm nay, người tiêu dùng đã chi thêm 50% cho quần áo chống nắng trên nền tảng thương mại điện tử JD, so với hai tuần trước đó. Bắc Kinh cũng như các tỉnh Quảng Đông và Giang Tô có mức tăng chi tiêu lớn nhất.

Ngay cả với nam giới, thường không phải là người mua các sản phẩm chống nắng, cũng đang mua những sản phẩm như vậy với số lượng lớn hơn. Báo cáo cho biết doanh số bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đối với các mặt hàng chống nắng mới dành cho nam giới, chẳng hạn như mũ câu cá và áo khoác, đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6.

Khi các đợt nắng nóng diễn ra đồng thời với các đợt khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử vào tháng 6, doanh số bán máy điều hòa và quạt cũng đang bùng nổ. Công ty phân tích dữ liệu ngành All View Cloud cho biết doanh số bán máy điều hòa không khí trong thời gian khuyến mại đạt gần 12 triệu chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia, Trung Quốc đã chứng kiến số ngày có nhiệt độ cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay, mức cao nhất kể từ khi chương trình giám sát chính thức bắt đầu vào năm 1961.

Dự báo thời tiết chỉ ra rằng miền Bắc Trung Quốc, nơi gần đây đã trải qua một đợt nắng nóng ngắn, có thể sẽ trải qua nhiều ngày có nhiệt độ cao hơn vào đầu tháng 7.

Ví dụ, nhiệt độ ở Bắc Kinh đạt 40 độ C vào ngày 19/7, lần thứ tư trong năm nay. Từ năm 1951 đến năm ngoái, Bắc Kinh chỉ có 6 ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C, tất cả đều được ghi nhận trong những năm riêng biệt.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino vừa phải - một sự kiện thời tiết định kỳ liên quan đến các dòng hải lưu ấm lên ở Thái Bình Dương - dự kiến sẽ xảy ra vào mùa thu năm nay và có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, phổ biến và thường xuyên hơn ở Trung Quốc, Guangming Daily đưa tin.

Hồng Vân (Theo The Guardian)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: