Trung Quốc đứng trước nguy cơ: Phần đông dân số chưa giàu đã già

(CLO) Các số liệu điều tra dân số xác nhận rằng người dân Trung Quốc đang già đi nhanh chóng và nhóm người đóng lương hưu đang giảm nhanh chóng.
Hình ảnh minh họa (Nguồn: Henry Wong).

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Henry Wong).

Dân số của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang già đi nhanh chóng

Quốc gia đông dân nhất thế giới đã công bố dữ liệu nhân khẩu học quốc gia của mình vào tháng 5 và các số liệu này sẽ có ý nghĩa sâu rộng về chính sách xã hội và kinh tế.

Bà Gu Qunzhen, 69 tuổi, bắt đầu ngày mới của mình bằng cách mặc cả với những người bán hàng tại một khu chợ ngoại ô lụp xụp ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc.

Bà đã chi khoảng 10 Nhân dân tệ (gần 36 nghìn đồng) để mua bắp cải, dưa chuột và đậu phụ rồi về nhà chuẩn bị bữa ăn trong ngày cho mình và người chồng 75 tuổi.

Bà Gu chỉ nhìn được lờ mờ xung quanh vì bị mờ mắt do đục thủy tinh thể. Tình trạng này có thể dễ dàng điều trị bằng phẫu thuật nhưng bà đã quyết định từ chối phẫu thuật, ít nhất là cho đến bây giờ.

“Không sao đâu. Tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Những người về hưu như chúng tôi nên sống đạm bạc và cố gắng tránh các hóa đơn y tế”, bà Gu, một cựu kế toán nói.

“Tôi đang tiết kiệm cho các con trai và cháu của mình. Khi chúng già đi, có thể khó hơn cho chúng để có một cuộc sống chất lượng hơn”, bà tâm sự.

Đó là bởi vì sẽ có ít người nộp tiền vào hệ thống phúc lợi xã hội hơn và giữ cho các chế độ phúc lợi tiếp tục tồn tại.

Cuộc điều tra dân số mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia công bố vào tháng trước đã xác nhận rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang già đi nhanh chóng. Với việc ít người lao động đóng góp vào hệ thống lương hưu công cộng bắt buộc và ngày càng có nhiều người cao tuổi cần được hỗ trợ, người dân Trung Quốc đang lo lắng về cuộc sống sau khi nghỉ hưu của các thế hệ sắp tới.

Điều tra dân số cho thấy dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 59 của Trung Quốc đã giảm xuống còn 894 triệu người, giảm khoảng 5% so với mức cao nhất năm 2011 là 925 triệu người. Trong khi số lượng người lao động đóng góp vào quỹ hưu trí lại giảm vào năm ngoái, số người từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên 191 triệu người vào năm 2020 từ 119 triệu người năm 2010.

Điều đó có nghĩa là 13,5% dân số sẽ sống dựa vào quỹ phúc lợi vào năm 2020, tăng từ 8,9% của một thập kỷ trước đó.

Quỹ Hưu trí có thể cạn vào năm 2035

Những người trên 60 tuổi dự kiến sẽ chiếm khoảng một phần ba dân số Trung Quốc vào năm 2050. (Nguồn: AFP Photo).

Những người trên 60 tuổi dự kiến sẽ chiếm khoảng một phần ba dân số Trung Quốc vào năm 2050. (Nguồn: AFP Photo).

Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có về nhân khẩu học. Đất nước này đang già đi nhanh chóng với những người ít nhất 60 tuổi dự kiến sẽ chiếm 1/3 tổng dân số vào năm 2050.

Trong khi đó, quỹ hưu trí đô thị do nhà nước quản lý sẽ đạt đỉnh 6,99 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,09 nghìn tỷ USD) vào năm 2027, và có thể sẽ cạn kiệt vào năm 2035, theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), một tổ chức tư vấn của nhà nước.

Bên cạnh đó mức trợ cấp hưu trí khi nghỉ hưu so với thu nhập khi làm việc của Trung Quóc cũng đã giảm trong nhiều thập kỷ.

Trong khi vào năm 1998, mức lương hưu của những người về hưu tương đương với 87% mức lương trung bình của người lao động vào năm nghỉ hưu, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 45% trong những năm gần đây, theo một báo cáo của CASS được công bố vào năm ngoái, cho thấy mức sống của người về hưu giảm đáng kể.

Già trước khi giàu!

Trung Quốc đang già đi trước khi trở nên giàu có.

Trung Quốc đang già đi trước khi trở nên giàu có.

Zhang Cheng, 45 tuổi, giám đốc marketing của một công ty internet ở Bắc Kinh, cho biết anh rất sốc khi nhận ra rằng cuộc sống sau khi nghỉ hưu sẽ không như anh tưởng tượng.

“Cuộc điều tra dân số giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục lối sống của tầng lớp trung lưu sau khi nghỉ hưu. Tôi sẽ đi xem hát, cắm trại với bạn bè vào cuối tuần, lái xe vòng quanh Trung Quốc và thỉnh thoảng có những kỳ nghỉ ở nước ngoài với con gái. Tuy nhiên, bây giờ nó có vẻ như là một giấc mơ không thực tế”, Cheng nói.

Zhang chia sẻ thêm rằng , anh là lao động trụ cột duy nhất của gia đình và anh chỉ dựa vào tiền lương của mình để nuôi vợ và con gái 8 tuổi. Trong khi anh nhận được 30.000 Nhân dân tệ một tháng lương, chủ của anh ta không có chương trình niên kim, có nghĩa là sau khi nghỉ hưu Zhang sẽ phải dựa vào chương trình lương hưu do nhà nước quản lý và sẽ nhận được ít hơn một nửa mức lương hiện tại.

“Tỷ lệ dân số già ở Trung Quốc ngang với Nhật Bản vào năm 1992, và Hàn Quốc vào năm 2015. Và nó sẽ tăng lên trong những năm tới. Một thực tế tàn bạo hơn là Trung Quốc đang già đi trước khi trở nên giàu có”, Larry Hu, nhà kinh tế trưởng Trung Quốc tại Macquarie Group nhận định.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều bắt đầu già đi nhanh chóng khi họ giàu hơn gấp 3 lần.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: