Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh nhân dịp công bố Sách trắng về cải cách quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và bình đẳng hơn.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, phát triển hay đang phát triển, đều là những thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế". Ông đồng thời kêu gọi tạo điều kiện để nhiều tiếng nói hơn từ các nước "Nam Bán cầu" được lắng nghe trong hệ thống quản trị quốc tế.

www.globaltimes.cn-portals-0-attachment-2021-2021-03-07-_c65bcd57-1152-4743-b5cf-1c176cfe49d8.jpeg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo ông Vương Nghị, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức nối tiếp nhau, khiến các cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày càng đan xen và phức tạp. Ông nói: "Con thuyền của nền văn minh đã bước vào vùng biển nguy hiểm với những bãi đá ngầm ẩn giấu và những cơn bão dữ dội".

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho rằng các tranh chấp hiện nay phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại từ lâu, trong khi các sự kiện "thiên nga đen" và "tê giác xám" liên tục xuất hiện. Đây là những khái niệm dùng để chỉ các biến cố bất ngờ hoặc những rủi ro đã được nhìn thấy nhưng bị xem nhẹ.

Ông Vương cũng kêu gọi các bên liên quan kiên quyết theo đuổi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và cùng xây dựng nền tảng cho một "cấu trúc an ninh bền vững trong khu vực".

Trong những năm gần đây, Trung Quốc thường thể hiện vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine, đồng thời thúc đẩy đối thoại nhằm khẳng định hình ảnh là một nhân tố ổn định của thế giới và là bên không thể thiếu trong các nỗ lực ngoại giao quốc tế.

Theo ông Vương Nghị, Sách trắng mới được công bố nhằm thúc đẩy đồng thuận quốc tế về các giải pháp hiệu quả đối với những thách thức toàn cầu. Ông khẳng định việc duy trì vai trò và vị thế của Liên hợp quốc là yếu tố nền tảng để sáng kiến này đạt được thành công.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: