Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn ngô Ukraine

(CLO) Các nhà nhập khẩu Trung Quốc được cho là đã mua số lượng lớn ngô làm thức ăn chăn nuôi từ Ukraine trong hai tuần qua, các thương nhân ở châu Á và châu Âu cho biết hôm thứ Năm.

Các thương nhân không nêu chính xác khối lượng mà quốc gia này đã nhập khẩu nhưng một số người cho biết số lượng có thể lên tới vài trăm nghìn tấn. Một số ước tính từ các thương nhân châu Âu dao động từ 500.000 đến 1 triệu tấn cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 12.

Một nguồn tin Chính phủ Ukraine cũng xác nhận việc bán ngô cho Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi Moscow tấn công Ukraine vào tháng 2/2022.

trung quoc nhap khau so luong lon ngo ukraine hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Một thương nhân tại một công ty kinh doanh ngũ cốc quốc tế có trụ sở tại Singapore cho biết: “Các nhà nhập khẩu ở Trung Quốc đã mua khoảng 10 đến 12 lô hàng ngô được vận chuyển bởi tàu cỡ Panamax cho lô hàng tháng 11/tháng 12”. 

“Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine là nơi bán ngô rẻ nhất”, thương nhân này cho biết.

Nga đã cố gắng áp đặt lệnh phong tỏa trên thực tế đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina bằng đường biển qua Biển Đen. Việc quốc gia này rút khỏi hành lang vận chuyển an toàn do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vào tháng 7 đã khiến sông Danube trở thành tuyến xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine.

Nông dân Ukraine cho biết giá ngũ cốc trong nước đã giảm 40% do không thể tự do xuất khẩu và điều này buộc họ phải xem xét lại kế hoạch gieo trồng cho năm tới.

Và ngay cả hành lang hàng hải mới do Kyiv thiết lập, cùng với các cảng sông Danube, cũng không thể bù đắp cho các tuyến xuất khẩu đang hoạt động trước đây từ trung tâm cảng Odesa và cảng Mykolaiv.

Theo truyền thống, Trung Quốc là một trong những khách hàng mua ngô lớn nhất của Ukraine để đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi. Các chuyến hàng ngô của Trung Quốc là một trong những loại hàng hóa vận chuyển lớn nhất được vận chuyển trên kênh vận chuyển an toàn do Liên hợp quốc hậu thuẫn.

Các thương nhân châu Âu cho biết các thỏa thuận mới nhất với Trung Quốc có thể cho phép người bán lựa chọn tuyến đường vận chuyển.

Điều này có thể liên quan đến việc vận chuyển đường biển trực tiếp qua các cảng ở khu vực Odesa nếu kênh vận chuyển mới của Kyiv thành công. Họ nói rằng nếu không thì các cảng của Romania có thể được sử dụng.

Ukraine được coi là có khối lượng ngô lớn để xuất khẩu. Công ty tư vấn nông nghiệp APK-Inform ước tính nước này có thể thu hoạch 25,6 triệu tấn ngô trong năm nay và 19 triệu tấn có thể được xuất khẩu.

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy Ukraine đã xuất khẩu 2,6 triệu tấn ngô từ đầu mùa đến nay, trong đó có 545.000 tấn trong tháng 9.

Reuters đưa tin hôm thứ Năm, vụ mùa ngô nội địa lớn của Trung Quốc và lượng nhập khẩu tăng mạnh từ Brazil sẽ tràn ngập thị trường Trung Quốc trong những tuần tới, làm giảm nhu cầu đối với các loại ngũ cốc khác.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: