Trung Quốc đã chính thức khởi động “Nền tảng Dịch vụ Quản lý Vòng đời Toàn diện Robot hình người”, một hệ thống quốc gia dùng để cấp mã định danh duy nhất cho các robot hai chân có hình dạng con người và được điều khiển bằng AI.
Hệ thống do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ thể hiện (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phụ trách triển khai.
Theo CCTV, các mã định danh này sẽ được sử dụng để theo dõi robot trong toàn bộ vòng đời, từ sản xuất, lưu thông, sử dụng cho tới tái chế. Giới chức Trung Quốc cho biết mục tiêu là tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh ngành robot hình người tăng trưởng nhanh.
Ông Yu Xiuming, Phó giám đốc Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI), cho biết hệ thống áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng robot hình người, bao gồm nhà sản xuất, đơn vị bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, người dùng và các cơ sở tái chế.
Theo cơ chế mới, mỗi robot sẽ được gán một mã ID gồm 4 phần. Trong đó có mã quốc gia hai chữ số phục vụ quản lý giao dịch xuyên biên giới, mã nhà sản xuất 4 chữ số để xác định công ty chế tạo, mã sản phẩm 6 chữ số dùng để phân loại robot và mã số sê-ri 17 chữ số cho từng thiết bị riêng biệt.
Hiện chương trình đã được áp dụng với hơn 100 nhà sản xuất robot hình người tại Trung Quốc. Hơn 28.000 robot thuộc khoảng 200 mẫu khác nhau đã được cấp danh tính số.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc phát triển ngành robot hình người và xem đây là lĩnh vực công nghệ chiến lược mới. Chính phủ Trung Quốc gần đây liên tục thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế quản lý và sự phối hợp trong chuỗi cung ứng để hỗ trợ ngành công nghiệp này.
Theo nghiên cứu công bố hồi tháng 1 của công ty tư vấn thị trường International Data Corporation (IDC), thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng tới 508% trong năm ngoái, với khoảng 18.000 robot được xuất xưởng trên toàn thế giới.
IDC cho biết các công ty Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ nhờ sở hữu chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh và khả năng mở rộng sản xuất nhanh.
Ngành robot hình người Trung Quốc gần đây cũng gây chú ý sau giải bán marathon robot E-Town tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng trước, nơi robot và vận động viên con người cùng tham gia thi đấu.
Robot chiến thắng mang tên “Lightning”, do Honor phát triển, đã hoàn thành quãng đường trong 50 phút 26 giây. Thành tích này nhanh hơn khoảng 6 phút so với kỷ lục thế giới gần nhất của vận động viên Uganda Jacob Kiplimo ở cùng cự ly.
Lightning cũng vượt xa robot vô địch năm trước là “Tiangong”, vốn mất 2 giờ 40 phút để hoàn thành đường chạy năm 2025. Khoảng cách lớn này được xem là dấu hiệu cho thấy tốc độ phát triển rất nhanh của ngành robot hình người tại Trung Quốc chỉ trong vòng một năm.