Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc - Nga và 25 năm ký Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung Quốc - Nga đạt được bước phát triển hiện nay nhờ hai bên không ngừng củng cố lòng tin chính trị và phối hợp chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực với “khát vọng luôn vươn tới những tầm cao mới”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng với vai trò là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là các cường quốc lớn trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần duy trì tầm nhìn chiến lược dài hạn, thúc đẩy sự phát triển và phục hưng quốc gia thông qua phối hợp chiến lược toàn diện ở chất lượng cao hơn.

untitled.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5. Ảnh: TASS

Ông Tập cho biết quan hệ song phương trong thời gian qua tiếp tục phát triển trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thiện chí và hợp tác cùng có lợi. Theo ông, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương đều ghi nhận tiến triển.

Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đã bước vào “giai đoạn mới” với tốc độ phát triển nhanh hơn và nhiều thành tựu lớn hơn. Ông cũng kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ các thỏa thuận chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tận dụng cơ hội lịch sử để thúc đẩy hơn nữa lòng tin, hợp tác và tình hữu nghị.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho rằng quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung trong “kỷ nguyên mới” là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia hiện đại.

“Tất cả dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và láng giềng chân thành”, ông Putin phát biểu khi bắt đầu cuộc đàm phán mở rộng giữa hai đoàn.

Tổng thống Nga nói thêm rằng các nền tảng này đã giúp quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “liên tục vượt qua thử thách về sức mạnh và tính bền vững”.

Ông Putin khẳng định Nga và Trung Quốc cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác song phương cũng như phối hợp tại các diễn đàn quốc tế nhằm thúc đẩy “một thế giới đa cực”.

Sau hội đàm, ông Putin cho biết thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo nhà lãnh đạo Nga, kim ngạch thương mại Nga - Trung đến năm 2025 đã đạt gần 240 tỷ USD, trong đó cơ cấu thương mại ngày càng mở rộng sang các mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Ông Putin nói Nga và Trung Quốc hiện là những đối tác thương mại quan trọng của nhau, đồng thời cho rằng các doanh nghiệp hiện đại của hai nước đang đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng thương mại song phương.

Sau các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh, phái đoàn Nga và Trung Quốc đã ký tổng cộng 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực với sự chứng kiến của ông Putin và ông Tập Cận Bình.

Xem thêm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

Eo biển Hormuz sắp mở trở lại, thế giới thở phào nhẹ nhõm

(CLO) Việc Mỹ và Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông vào ngày 19/6 tới sẽ mở đường giúp eo biển Hormuz thông suốt trở lại. Đây là một tín hiệu vui mừng với thế giới, khi tuyến đường thủy này có vai trò không thể thay thế đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

Elon Musk vượt mốc 1000 tỷ USD, vậy ai là người đầu tiên sở hữu 1 tỷ USD?

(CLO) Ngày 12/6/2026, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu SpaceX bùng nổ trong ngày mở cửa giao dịch. Cột mốc này gợi về một câu hỏi lịch sử: ai là tỷ phú đầu tiên của thế giới, và họ đã đến với danh hiệu đó như thế nào?

Cỡ chữ bài viết: