Trung Quốc vẫn nhập khí tự nhiên hóa lỏng từ vùng Bắc Cực của Nga bất chấp lệnh trừng phạt

(CLO) Trung Quốc dỡ 160.000 m³ LNG từ Arctic LNG 2 tại cảng Bắc Hải, lô thứ ba trong hai tuần, thách thức lệnh trừng phạt Nga.

Trung Quốc đang trở thành một điểm đến thường xuyên cho khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

770-202509120731181.png
Hồ nước đóng băng tại bắc cực, nơi hoạt động khai thác dầu chủ yếu của Nga . Ảnh: Oil Price

Theo Reuters, vào thứ Tư, tàu chở LNG Zarya, một trong những tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã dỡ hơn 160.000 mét khối LNG từ dự án này tại cảng nhập khẩu Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là lô hàng thứ ba trong vòng hai tuần được ghi nhận, dựa trên dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG và Kpler.

Dự án Arctic LNG 2 đã khởi động trở lại vào mùa hè năm nay, đánh dấu bước ngoặt khi Nga bắt đầu xuất khẩu LNG từ cơ sở này. Động thái này cho thấy Moskva không còn chờ đợi mà quyết định đẩy mạnh cung cấp LNG, bất chấp các hạn chế từ các lệnh trừng phạt của Mỹ,

Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Nhiều tàu chở LNG phục vụ dự án cũng đã bị liệt vào danh sách đen, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.

Trong hơn một năm, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU đã làm gián đoạn nghiêm trọng việc khởi động cơ sở xuất khẩu Arctic LNG 2 tại bán đảo Gydan, từng được xem là dự án LNG trọng điểm của Nga.

Các biện pháp trừng phạt này khiến nhiều nhà nhập khẩu tiềm năng e ngại rủi ro từ các lệnh trừng phạt thứ cấp, dẫn đến việc dự án không tìm được khách hàng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi vào cuối tháng 8, khi lô hàng LNG đầu tiên từ Arctic LNG 2 được vận chuyển bằng tàu Arctic Mulan và cập cảng Bắc Hải.

Đây là lô hàng xuất khẩu đầu tiên từ cơ sở này được ghi nhận, đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động thương mại của dự án. Hiện tại, với lô hàng thứ ba vừa được dỡ tại Trung Quốc, hai tàu chở LNG khác từ Arctic LNG 2 cũng đang trên đường đến cảng Bắc Hải và dự kiến sẽ cập bến trong vài ngày tới.

Sự tiếp nhận liên tục các lô hàng LNG từ dự án bị trừng phạt này cho thấy Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Nga vượt qua các thách thức từ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về cách chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng với các khách hàng LNG của Nga tại Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế lên Moskva.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: