Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Nơi hội tụ số lượng phóng viên đông nhất từ trước đến nay

(CLO) Hơn 1.500 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế sẽ có mặt tại Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là số lượng lớn nhất trong các trung tâm báo chí từng được thành lập, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của sự kiện trọng đại này.

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm.

z6947083869079_b5eb2637ee4037c7d4a652e8779cd621.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định: "Chúng ta đều biết và bồi hồi xúc động, buổi khai trương ngày hôm nay được tổ chức tại Nhà Quốc hội và ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đây là một sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam với độc lập, tự do và hạnh phúc. Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua nhiều thử thách, giành được những chiến công hiển hách trong công cuộc đổi mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

z6947083766282_fb4507b5cfaf21650ed6d1601c895f2a.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục, vun đắp truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc; khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này còn góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm vững thời cơ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức khai trương Trung tâm báo chí A80. “Đây là nơi tổ chức, điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đây là số lượng phóng viên và cơ quan báo chí đông nhất từ trước đến nay trong các trung tâm báo chí từng được thành lập”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Trung tâm báo chí A80 là nơi tổ chức, điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Cũng theo ông Lê Hải Bình, Trung tâm báo chí A80 sẽ cung cấp thông tin, phục vụ tác nghiệp của phóng viên, xử lý mọi yêu cầu về hoạt động báo chí. Đại diện Ban Tổ chức tin tưởng, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về lễ kỷ niệm. Địa điểm của trung tâm rất gần với nơi tổ chức Lễ duyệt binh, diễu binh, diễu hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức đề nghị các phóng viên, biên tập viên trong nước và nước ngoài đưa tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời tuân thủ các quy định về an ninh, sơ đồ tác nghiệp và sơ đồ đường đi. Đây là một sự kiện rất lớn với sự hợp thành của nhiều lực lượng khác nhau. Việc tuân thủ quy định sẽ vừa phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, vừa góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của lễ kỷ niệm.

"Chúc tất cả chúng ta đều có những chuỗi ngày tham gia và cùng cả nhân dân cả nước, kỷ niệm Quốc khánh và coi đó, đặc biệt là các đồng chí phóng viên coi đó là một hành trình cảm xúc từ trang nghiêm tự hào đến niềm vui hy vọng và lan tỏa khát vọng phát triển và cống hiến. Tất cả chúng ta sẽ làm nên một ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam", Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức.

z6940901731478_370f649e45ea09c18afba4fd4472e3fa.jpg

Một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm của người dân đó là hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm.

Theo đó, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Hoạt động này sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (được trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài địa phương, nền tảng mạng xã hội…).

Thông tin tại Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm cho biết, tính đến ngày (26/8), về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15/8, Lào 16/8, Nga 20/8, Trung Quốc dự kiến sang Việt Nam ngày 27/8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối LLVT đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối LLVT mới được bổ sung từ ngày 21/8); Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Chương trình diễu binh, diễu hành, gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; Diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); Diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); Diễu hành các khối quần chúng; Diễu hành của Khối Văn hóa, Thể thao.

Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước: Từ 20h00 ngày 27/8; Tổng duyệt cấp Nhà nước: Từ 06h30 ngày 30/8.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: