Trước giờ G công bố kết quả tuyển sinh đại học: Điểm chuẩn liệu có gây sốc?

(NB&CL) Theo dự đoán từ các chuyên gia thì điểm chuẩn dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường sẽ tăng hơn năm ngoái, tuy nhiên khó xảy ra chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học.

Nhiều phương thức, thiếu công bằng?

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo 6 lần cho các trường đại học và dự kiến, 14 giờ ngày 15/9 Bộ sẽ gửi dữ liệu cho các trường để các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn cũng như danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022. Theo kế hoạch, nhiều trường sẽ công bố kết quả xét tuyển đại học trong ngày 15/9.

Trước thời điểm Bộ gửi dữ liệu tuyển sinh, dư luận chờ đợi vào kết quả tuyển sinh đại học và chờ xem những bất cập như 30 điểm vẫn trượt đại học có tái diễn, tình trạng bất bình đẳng giữa các phương thức xét tuyển có được khắc phục hơn năm ngoái. Anh Trần Trung Dũng ở Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng việc áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh giúp các nhà trường dễ dàng hơn trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, một lúc tồn tại quá nhiều phương thức tuyển sinh sẽ đặt ra vấn đề công bằng giữa các hình thức này. “Với những ngành và trường ở top đầu thì việc công bằng trong tuyển sinh luôn được dư luận quan tâm. Nếu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp mà điểm gần tuyệt đối vẫn trượt thì đó thực sự là một điều đáng để suy ngẫm” - anh Trần Trung Dũng bình luận.

truoc gio g cong bo ket qua tuyen sinh dai hoc diem chuan lieu co gay soc hinh 1

Năm nay điểm chuẩn dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng hơn các năm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, chị Đào Thị Anh ở Hà Tĩnh cho rằng, hiện nay để đậu đại học là không khó vì có nhiều trường và nhiều phương thức xét tuyển để thí sinh lựa chọn.

Tuy nhiên, dư luận vẫn chờ đợi kết quả tuyển sinh đến từ các trường như: Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại Thương, Đại học Luật, Học Viện An Ninh… và các ngành như báo chí, Nhật Bản học, Hàn Quốc học... Bởi đây là những trường và ngành vốn có điểm chuẩn dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT cao chót vót trong nhiều năm qua. Đặc biệt, khi các trường áp dụng đa dạng các hình thức xét tuyển thì cơ hội cho các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa và kết quả thi tốt nghiệp sẽ thấp hơn so với các năm.

Ngày 12/9 trong báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, bà Nguyễn Thu Thủy cho rằng về công tác tuyển sinh, phương thức xét tuyển ngày càng phức tạp, chỉ tiêu phân bổ chưa hợp lý. Một số cơ sở đào tạo tuyển sinh tốt, nhưng chưa đầu tư về các điều kiện đảm bảo chất lượng tương xứng với quy mô đào tạo. Một số trường hoạt động kém hiệu quả, tuyển sinh thấp so với năng lực. Một số trường chưa thực hiện công khai hoặc công khai không đầy đủ theo quy định.

Trong khi các nhà trường lại có những bình luận khá tích cực liên quan đến công tác tuyển sinh năm nay. Như đại diện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, việc thực hiện các quy định mới giúp nhà trường triển khai công tác đào tạo thuận lợi hơn. Kết quả lọc ảo của nhóm trường miền Bắc đến thời điểm này vận hành tốt, quá trình xét tuyển ổn định, số thí sinh trúng tuyển khá tương đồng với chỉ tiêu. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất trong tuyển sinh 2023, cần chú trọng hơn nữa đến nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra.

Trong khi đó, đại diện các trường như Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đại học Xây dựng Hà Nội… đều nhận định năm nay, công tác tuyển sinh ổn định, thuận lợi. Quy trình tuyển sinh, hệ thống phần mềm, hạ tầng đã góp phần tạo nên sự công bằng đối với tất cả các thí sinh, giúp cho hoạt động tuyển sinh diễn ra trơn tru và kỳ vọng kết quả tốt đẹp.

Khó lặp lại chuyện 30 điểm trượt đại học?

Bình luận thêm về tuyển sinh đại học năm nay, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho rằng, năm nay các nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển nên kết quả tuyển sinh không phụ thuộc vào điểm chuẩn kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT như các năm. “Cái gọi là điểm chuẩn giờ không còn ý nghĩa nhiều nữa” - ông Lê Trường Tùng nhận định.

truoc gio g cong bo ket qua tuyen sinh dai hoc diem chuan lieu co gay soc hinh 2

Nhiều trường có đến chục phương thức xét tuyển khác nhau, cho nên kết quả xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp chỉ là một phương thức. Điểm chuẩn sẽ phụ thuộc vào chỉ tiêu nguyện vọng lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp của từng trường. “Sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển đều là tương đối không thể có tuyệt đối” - ông Lê Trường Tùng bình luận và cho rằng, nếu để xảy ra việc 30 điểm trượt đại học thì đó là một điều bất bình thường.

Bất bình thường này là do cơ chế cộng điểm ưu tiên. Về mặt nguyên tắc dựa vào điểm thi tuyển sinh thì điểm cao nhất sẽ phải đậu. Mà cao nhất chỉ 30 điểm. Tuy nhiên, nhiều thí sinh được cộng điểm ưu tiên cao dẫn tới chuyện thủ khoa vẫn trượt đại học. “Năm nay quy định điểm ưu tiên sẽ bị giảm dần theo điểm thi cao nên chuyện 30 điểm trượt đại học là không thể xảy ra nhưng có thể xảy ra việc trên 29,5 điểm vẫn trượt đại học”.

Vị này còn cho rằng, vấn đề tuyển sinh chung như năm nay có bất cập là thời gian lâu, các nhà trường phải chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu như các năm trước thì việc tuyển sinh đã hoàn thành. “Việc tuyển sinh kéo dài khiến người học cũng chờ, người dạy cũng chờ” - ông Lê Trường Tùng bày tỏ và cho rằng trong tuyển sinh đại học cần tôn trọng quyền tự chủ của các trường. Cách làm hiện nay khiến các nhà trường mất quá nhiều nguồn lực vào chuyện tuyển sinh.

Sau kết quả nhiều lần lọc ảo thì điểm chuẩn vào một số trường đại học được cho là tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái. Ông Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Điện lực chia sẻ, với kết quả lọc ảo thì đến ngày 11/9, nhiều khả năng điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của hầu hết ngành trường tuyển sinh sẽ nhỉnh hơn năm ngoái 0,5 - 1 điểm.

Trong khi đó, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, những ngành như Công nghệ thông tin hay một số ngành thuộc khối Kinh tế như Kế toán, Tài chính Ngân hàng dự kiến có điểm chuẩn nhỉnh hơn 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái. Các ngành khác cơ bản giữ ổn định.

Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển có môn Lịch sử sẽ tăng?

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo tổ hợp có môn Lịch sử có thể lấy điểm chuẩn cao hơn một chút và Ngoại ngữ thấp hơn một chút. Với những trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Trinh Phúc

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: